Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cung tiến xá-lợi

GNO - Hôm qua, 26-1-Ất Mùi (16-3-2015), chư tôn đức GHPGVN cử hành nghi thức cung nghinh xá-lợi Phật do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cung tiến.

xaloi 1.jpg


Phó Chủ tịch nước trao xá-lợi tới HT.Thích Thanh Đàm

Sau chuyến thăm và làm việc của Phó Chủ tịch nước tại Myanmar, phái đoàn đã cung rước xá-lợi Phật về đến Việt Nam và cử hành nghi lễ tại Tam bảo chùa Quán Sứ. Tiếp đó là cung rước và làm lễ an vị xá-lợi Phật tại điện Thích Ca chùa Bái Đính.

Đón tiếp phái đoàn tại chùa Quán Sứ có HT.Thích Thanh Đàm, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, trụ trì chùa Bái Đính; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng I T.Ư; TT.Thích Thọ Lạc, UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình cùng chư tôn đức HĐTS GHPGVN, chùa Quán Sứ và đông đảo nhân dân Phật tử cùng về tham dự.

xaloi 2.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu và chư tôn đức rước xá-lợi làm lễ tại chùa Quán Sứ

xaloi 3.jpg
Phó Chủ tịch nước cùng làm lễ tại chùa Quán Sứ

Được biết xá-lợi do Phó Chủ tịch nước rước về Việt Nam bao gồm 3 phần: xá-lợi của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,  xá-lợi của ngài A Nan Đà và ngài Ma Ha Ca Diếp

Đông đảo nhân dân Phật tử đã vân tập tại sân chùa Bái Đính để cung đón xá-lợi Phật và các vị Thánh Tăng về chùa Bái Đính để tôn thờ.

Tiếp đón phái đoàn tại chùa Bái Đính về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cùng về tham dự.

Tại buổi lễ, toàn thể đạo tràng đồng trang nghiêm làm lễ an vị, cầu thế giới hòa bình, quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.

xaloi 4.jpg
Cung nghinh xá-lợi về chùa Bái Đính

xaloi 5.jpg
An vị tại điện Thích Ca

xaloi 6.jpg

xaloi 7.jpg
Dâng hương tại lễ an vị, cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an...

xaloi 8.jpg
Đông đảo Phật tử dự lễ, chiêm bái xá-lợi tại Bái Đính

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày