Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh, chiều 19-1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh, chiều 19-1
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-1, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến chùa Lưỡng Xuyên (phường 1, TP.Trà Vinh) thăm và chúc Tết Nhâm Dần 2022 đến chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thạch Sok Xane, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Pháp, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh...

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh, nhất là trong thời gian qua đã đồng hành cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN và đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động bà con Phật tử thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; góp phần cùng tỉnh thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch nước chúc chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh Trà Vinh đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an lành, ấm áp, tiếp tục có nhiều việc làm "tốt đời, đẹp đạo".

Phó Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh
Phó Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh

Thể hiện niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Hòa thượng Thạch Sok Xane cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con Phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, nhằm góp phần cùng chính quyền các cấp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày