Phòng An ninh đối nội - Công an TP.HCM thăm chúc Tết báo Giác Ngộ

Lãnh đạo Phòng An ninh đối nội - Công an TP.HCM thăm tặng quà báo Giác Ngộ.
Lãnh đạo Phòng An ninh đối nội - Công an TP.HCM thăm tặng quà báo Giác Ngộ.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 26-1, bà Phạm Thị Yến Bình, đại diện Phòng An ninh Đối nội - Công an TP.HCM đến thăm, chúc Tết Ban Biên tập, cán bộ và nhân viên tại trụ sở tòa soạn báo Giác Ngộ trước thềm Xuân Nhâm Dần.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó tổng Biên tập kiêm Thư ký tòa soạn thân mật tiếp đoàn.

Tại buổi thăm, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan về lĩnh vực truyền thông, báo chí Phật giáo trong năm qua.

Thượng tọa Thích Tâm Hải đã trao đổi với bà Phạm Thị Yến Bình về hoạt động của Tòa soạn báo Giác Ngộ

Thượng tọa Thích Tâm Hải đã trao đổi với bà Phạm Thị Yến Bình về hoạt động của Tòa soạn báo Giác Ngộ

Bà Phạm Thị Yến Bình cũng gởi lời thăm hỏi, chúc xuân đến Trưởng lão Hòa thượng Tổng Biên tập và cán bộ, nhân viên tòa soạn trước thềm năm mới sắp đến. Bà cũng ghi nhận những đóng góp của báo Giác Ngộ trong năm qua, có nhiều hoạt động ích đạo, lợi đời cũng như chuyển tải được những giá trị tốt đẹp của đạo Phật đến mọi người thông qua các ấn phẩm của báo.

"Trong tương tác công việc và chức năng của mình, Phòng An ninh đối nội sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ và chia sẻ để công tác thông tin truyền thông và báo chí Phật giáo phát triển trong thời đại hội nhập và phát triển hiện nay", bà Bình chia sẻ.

Thượng tọa Thích Tâm Hải đã cảm ơn và chúc sức khỏe đến bà Bình và các thành viên trong đoàn đã dành thời gian đến thăm hỏi và chúc Tết đến Ban Biên tập và nhân viên đang công tác tại Báo Giác Ngộ trước thềm Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày