Phú Yên: Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Thứu (huyện Sông Hinh)

Thượng tọa Thích Quảng Huy nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Thứu
Thượng tọa Thích Quảng Huy nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Thứu
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 29-7, Ban Trị sự GHPGVN huyện Sông Hinh đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Thứu (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) đến Thượng toạ Thích Quảng Huy.

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự Phật giáo Phú Yên
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự Phật giáo Phú Yên

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên; Hòa thượng Thích Thông Hòa, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Quảng Huy, Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Sông Hinh, cùng chư đức Ban Trị sự tỉnh, huyện, Tăng Ni trụ trì các tự tự, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan.

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên, Đại đức Thích Chúc Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Quảng Huy, thế danh Lê Kim Hoàng, sinh năm 1972, đảm nhiệm trụ trì chùa Linh Thứu. Thượng tọa Thích Quảng Huy phát nguyện nhận nhiệm vụ được Giáo hội giao phó.

Hòa thượng Thích Tâm Thủy đạo từ sách tấn

Hòa thượng Thích Tâm Thủy đạo từ sách tấn

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Tâm Thủy đã có lời khuyến tấn đến Thượng toạ tân trụ trì tiếp tục giữ vững Bồ-đề tâm kiên cố, luôn đặt việc hoằng pháp và phụng sự tha nhân trên tinh thần từ bi. vô ngã, xem điều đó là sứ mệnh, lý tưởng sống của chính mình. Nhân đây, Hòa thượng cũng bày tỏ mong muốn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng các cấp chính quyền tạo nhiều thuận duyên, luôn giúp đỡ để Thượng tọa hoàn thành tốt mọi Phật sự được giao.

Phật tử huyện Sông Hinh tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu

Phật tử huyện Sông Hinh tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Sông Hinh cũng hướng dẫn Phật tử trong toàn huyện thực hiện nghi thức cúng dường đến chư Tăng Ni nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 và Đại lễ Vu lan - Báo hiếu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày