Phụng tống kim quan cố NT.TN Hạnh Tánh

GNO - Sáng ngày 4-9, tại tổ đình Từ Nghiêm, quận 10, BTS GHPG Q.10, Ban Quản trị tổ đình và môn đồ pháp quyến làm lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan cố NT.Thích nữ Hạnh Tánh trà tỳ.

1tn.jpg

Lễ phụng tống kim quan cố NT.Thích nữ Hạnh Tánh

Quang lâm chứng minh tiễn đưa cố Ni trưởng có: TT.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS PG Q.10, chư tôn đức Thường trực BTS PG Q.10; Ni trưởng, Ni sư tổ đình Từ Nghiêm và Phật tử gần xa.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Tổ chức, NT.Thích nữ Hạnh Ngọc cung tuyên tiểu sử cuộc đời và đạo hạnh cố NT.Thích nữ Hạnh Tánh.

2tn.jpg

NT.Thích nữ Hạnh Ngọc cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng

Tiếp đó, NT.Thích nữ Hạnh Thông, Phó ban Quản trị, thay mặt chư Ni tổ đình Từ Nghiêm dâng lời tưởng niệm.

Thay mặt chư tôn đức BTS Phật giáo Q.10, TT.Thích Nhật Thiện đã có đôi dòng phát biểu về công hạnh tu tập của cố Ni trưởng.

4tn.jpg

TT.Thích Nhật Thiện thay mặt BTS PG Q.10 đọc lời tưởng niệm

Chư tôn đức Tăng Ni thành kính dâng hương tưởng niệm trước kim quan cố Ni trưởng lần cuối, nguyện cầu Giác linh Ni trưởng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh, trước khi phụng tống kim quan.

NT.Thích Nữ Hạnh Tánh, sinh năm 1946 tại huyện Nghĩa Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1964,  Ni trưởng xuất gia tu học với bổn sư là NT.Thích nữ Như Hường tại chùa Bảo Thắng, tỉnh Quảng Ngãi. Thọ giới tỳ-kheo 1975 tại Đại giới đàn Kiều Đàm (chùa Từ Nghiêm, TP.HCM), đây cũng là nơi Ni trưởng tu học và hành đạo cho đến ngày viên tịch.

5tn.jpg

Di ảnh, lư hương được môn đồ cung thỉnh tại lễ di quan

6tn.jpg

Chư Ni tiễn cố NT.Thích nữ Hạnh Tánh

Khi còn tại thế, Ni trưởng là người luôn tinh tấn trao dồi Giới, Định,Tuệ. Với tâm niệm “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật” nên đối với các công tác Phật sự tại địa phương và tổ đỉnh, Ni trưởng luôn hết lòng phụng sự.

Ni trưởng đã thâu thần viên tịch vào lúc 14giờ, ngày 2-9-2016 tại tổ đình Từ Nghiêm. Kim quan được phụng tống và làm lễ trà-tỳ tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày