Q.1 triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Chiều 28-3, tại tổ đình Vạn Thọ - văn phòng BTS Phật giáo Q.1, BTS cùng chính quyền địa phương đã có phiên họp triển khai các công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ PL.2563.

Tham dự buổi họp có HT.Thích Minh Hiền, Chứng minh Phật giáo Q.1; TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS Phật giáo Q.1 cùng chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo quận, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và đại diện chính quyền Q.1.

h1.jpg


Phật giáo Q.1 họp triển khai kế hoạch tổ chức Phật đản

Sau phát biểu khai mạc của TT.Thích Minh Quang, TT.Thích Tắc Huê, Phó ban Thường trực BTS đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ PL.2563 của Phật giáo TP.HCM tới các quận huyện.

ĐĐ.Thích Đồng Phước, Thư ký BTS thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản của BTS Phật giáo Q.1 với các hoạt động như: các tự viện trang trí cờ hoa, băng-rôn, thiết trí lễ đài Phật đản tập trung tại tổ đình Vạn Thọ, trang trí cờ hoa tại tượng đài liệt nữ Quách Thị Trang (công viên Bách Tùng Diệp) và tượng đài Bác Hồ cũng như tổ chức dâng hoa tại đây, họp mặt các chức sắc tôn giáo tại tổ đình Vạn Thọ vào ngày 14-4 ÂL.

BTS tổ chức vận động các tự viện tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội - chia sẻ với bà con nghèo địa phương, khuyến khích các Phật tử thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia, các tự viện cũng tiến hành thiết trí lễ đài Phật đản và tổ chức cho Phật tử cử hành các nghi lễ trong tuần lễ Phật đản, tổ chức thuyết giảng, tụng kinh, treo cờ, đèn, hoa.

Vào lúc 17g30 ngày 14-4 ÂL, BTS Phật giáo Q.1 sẽ trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính tại tổ đình Vạn Thọ (247 đường Trường Sa, P.Tân Định, Q.1).

BTS Phật giáo Q.1 cũng thông qua kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ cho chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn quận 1. Theo đó, năm nay BTS sẽ tổ chức 2 điểm an cư truyền thống cho chư Tăng tại tổ đình Vạn Thọ và chư Ni tại chùa Pháp Bửu.

VG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày