Quảng Bình: Phục dựng ngôi chùa có từ 500 năm trước

GNO - Hôm qua, 2-1-2020, Giáo hội Phật gáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã an vị tượng Phật tại chùa Kim Nại.

Tham dự lễ có Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình; ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử huyện Quảng Ninh, các vùng lân cận.

20200102_094041.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Chùa Kim Nại được khởi công xây dựng từ tháng 4-2018 trên cơ sở phục dựng ngôi chùa Kim Nại cũ có từ khoảng 500 năm trước - thuộc xã An Ninh, huyện Quảng Ninh.

Tổng kinh phí xây dựng hơn 10 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, bao gồm các hạng mục: nhà thiền sư, nhà tăng, nhà đông y và tòa nhà khách.


Trao đổi với CTV Giác Ngộ, Đại đức Thích Thiện Bình, Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Quảng Bình cho biết, đến nay, các hạng mục công trình đã hoàn thiện hơn 80 %, dự kiến đưa vào hoạt động vào dịp xuân mới Canh Tý.

Anh Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày