Quảng Nam: Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh tổ chức khóa tu mừng Kỷ niệm Đức Phật thành đạo

Hòa thượng Thích Phước Minh đạo từ đến Phật tử khóa tu Một ngày an lạc
Hòa thượng Thích Phước Minh đạo từ đến Phật tử khóa tu Một ngày an lạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-1, tại tịnh xá Ngọc Cẩm (P.Cẩm Phô, TP.Hội An), Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Quảng Nam khai mạc khóa tu Một ngày an lạc, kính mừng Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo.
Hòa thượng Thích Phước Minh tặng hoa chúc mừng đến Ban Tổ chức khóa tu

Hòa thượng Thích Phước Minh tặng hoa chúc mừng đến Ban Tổ chức khóa tu

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự TP.Hội An; Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; cùng chư tôn đức GHPGVN tỉnh, Ban Hoằng pháp tỉnh, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh Quảng Nam.

Hòa thượng Thích Đồng Nguyện phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Đồng Nguyện phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Đồng Nguyện phát biểu khai mạc nhắc lại tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật. “khóa tu nhằm mục đích đánh thức người Phật tử nỗ lực tu tập, đoạn trừ phiền não vô minh, nghiệp chướng, bằng các pháp môn mà Đức Phật đã dạy, để cầu tự độ hơn là thực hiện các nghi thức cầu nguyện”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Đại diện đạo tràng, Phật tử Lê Xuân Anh, pháp danh Như Hồng dâng lời tri ân và phát nguyện phụng hành theo sự giáo huấn, hướng dẫn của chư tôn đức, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy khóa tu.

Phật tử Lê Xuân Anh dâng lời phát nguyện tu tập tinh tấn

Phật tử Lê Xuân Anh dâng lời phát nguyện tu tập tinh tấn

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Phước Minh ghi nhận những nỗ lực của chư Tăng Ni Ban Hoằng pháp tỉnh và Thượng tọa Thích Giác Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh, trụ trì tịnh xá Ngọc Cẩm; Hòa thượng đặc biệt tán thán Phật tử đến tham dự khóa tu và nêu ý nghĩa của sự kiện Đức Phật thành đạo.

“Việc học tập theo lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn chính là mang ‘hương Giới - Định - Tuệ’ làm phẩm vật ý nghĩa nhất cúng dường đến Ngài”, Hòa thượng Thích Phước Minh nhắn nhủ.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm chia sẻ ý nghĩa Phật thành đạo

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm chia sẻ ý nghĩa Phật thành đạo

Sau lễ khai mạc, chư hành giả tham dự khóa tu lắng nghe Hòa thượng Thích Từ Nghiêm chia sẻ ý nghĩa Phật thành đạo.

Theo thời khóa tu tập, đạo hữu Phật tử dự khóa tu tiếp tục thực hiện các thời khóa: tọa thiền, tụng kinh, pháp đàm, kinh hành; hoa đăng kính mừng Đức Phật thành đạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày