Quảng Nam: Ban Trị sự Phật giáo H.Thăng Bình sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Đại đức Thích Tánh Thông phát biểu khai mạc hội nghị
Đại đức Thích Tánh Thông phát biểu khai mạc hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 3-7, tại chùa Giác Nguyên (TT.Hà Lam, Quảng Nam), Ban Trị sự GHPGVN H.Thăng Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2023.

Chủ tọa hội nghị có Thượng tọa Thích Phước Hưng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Thăng Bình; Đại đức Thích Tánh Thông, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN H.Thăng Bình; chư vị Phó ban Trị sự: Đại đức Thích Hạnh Quả, Đại đức Thích Bảo Ân cùng chư Tăng, Ni và cư sĩ thành viên Ban Trị sự; chư vị trụ trì, giám tự; Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo của 42 cơ sở trên toàn huyện...

Chư tôn đức Tăng tham dự
Chư tôn đức Tăng tham dự

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại đức Thích Tánh Thông nhấn mạnh những thành tựu của Phật giáo H.Thăng Bình trong 6 tháng đầu năm 2023 là nhờ vào sự đoàn kết, hòa hợp của các thành viên.

Báo cáo sơ kết, Đại đức Thích Bảo Hưng, Chánh Thư ký Ban Trị sự cho biết, trong 6 tháng vừa qua, Ban Trị sự đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567; bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Quang, đặt đá khởi công đại trùng tu chùa Xuân Quang, khánh thành chùa Hiền Lương và chùa Phước An; tạo thuận duyên cho các điệu chúng, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni thọ giới tại các Giới đàn và nhập học tại các Trường Phật học trong và ngoài tỉnh.

Công tác Hoằng pháp được Ban Trị sự chú trọng, thường xuyên tổ chức các khóa tu 4 cụm theo vị trí địa lý thích hợp của các chùa trong toàn huyện, như khóa tu "Một ngày an lạc" tại chùa Phước Ấm, dành cho 800 đạo hữu Phật tử về tham dự. Bên cạnh đó còn có các khóa tu Bát quan trai, niệm Phật của các tự viện. Công tác Từ thiện xã hội với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Đại đức Thích Bảo Hưng báo cáo sơ kết

Đại đức Thích Bảo Hưng báo cáo sơ kết

Trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thẳng thắn góp ý xây dựng và phát triển, hội nghị đã thông qua Nghị quyết tổng kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, Ban Trị sự sẽ lập thủ tục điểm nhóm sinh hoạt tại H.Thăng Bình; hướng dẫn các cơ sở chưa lập thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất; tổ chức các khóa tu mùa hè, khóa tu "Một ngày an lạc" của huyện; giải quyết các hồ sơ đề nghị thuyên chuyển trú xứ, thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; dự kiến đi thăm các cơ sở trên toàn huyện nhân Đại lễ Vu lan và tổ chức nhiều mô hình, hoạt động thiết thực trên toàn huyện, nhằm thể hiện tinh thần hiếu đạo của người con Phật...

Thượng tọa Thích Phước Hưng ban đạo từ
Thượng tọa Thích Phước Hưng ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Phước Hưng bày tỏ niềm hoan hỷ, tán thán mọi hoạt động Phật sự của toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong 6 tháng qua. Thượng tọa đặt kỳ vọng ở tinh thần cộng trụ, đạo tâm của tứ chúng để các hoạt động Phật sự có nhiều thắng duyên, đem lại giá trị tích cực, xiển dương Phật pháp bằng sự ích đạo lợi đời…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày