BR-VT: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2023
Hòa thượng Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh - chùa Từ Quang, TP.Vũng Tàu, sáng nay, 4-7, đã diễn ra hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự hội nghị

Chư tôn đức chứng minh, tham dự hội nghị

Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì hội nghị; sự chứng minh của chư tôn đức Thành viên Hội đồng Chứng minh, cùng 76 vị thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện các cơ quan tỉnh, TP.Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Trí nhấn mạnh mong chư tôn đức chú ý bổ sung cho bản báo cáo sơ kết được đầy đủ hơn, mạnh dạn chỉ ra những nhược điểm để nữa sau năm 2023 thực hiện hoạt động Phật sự tốt hơn. Hòa thượng cũng lưu ý về công tác tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt.

Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo sơ kết hoạt động của Ban Trị sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2023

Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh báo cáo sơ kết hoạt động của Ban Trị sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2023

Theo báo cáo, hoạt động của Ban Trị sự tỉnh từ sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VII (2022-2027) đến nay, liên tục triển khai thực hiện các chương trình Phật sự. Trong năm 2023, các nội dung Nghị quyết Đại hội VII của Phật giáo tỉnh, ngoài các hoạt động gắn liền với đời sống xã hội theo tinh thần nhập thế, Ban Trị sự tỉnh đã thực hiện trọn vẹn theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Hiến chương GHPGVN được sửa đổi lần thứ VII.

Toàn tỉnh hiện có 440 tự viện, với 3.789 Tăng Ni, trong đó tập trung nhiều nhất tại TX.Phú Mỹ với 202 tự viện với 2.689 Tăng Ni.

Mùa An cư kiết hạ, Phật giáo tỉnh có 2.784 hành giả tại 22 trường hạ an cư theo quy định. Tổng trị giá hoạt động từ thiện 6 tháng đầu năm 2023 của Phật giáo tỉnh thực hiện là 30 tỷ đồng.

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023, toàn Ban Trị sự tỉnh tiếp tục thực hiện các Phật sự quan trọng, trong đó tập trung tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt từ ngày 9 – 12-11-2023.

Sau báo cáo sơ kết, đại diện Ban Thư ký đã trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt, kế hoạch thăm 22 trường hạ trong tỉnh.

Chư Ni tham dự

Chư Ni tham dự

Sau các bản dự thảo báo cáo, chư tôn đức Tăng Ni đã có nhiều ý kiến đóng góp.

Hòa thượng Thích Như Thị, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh có lời đạo từ khích lệ tập thể Ban Trị sự tỉnh đã có nhiều cố gắng sau 2 năm phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa phát biểu cảm tạ

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh phát biểu cảm tạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày