Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và thảo luận chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2023 tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Đại Bi (TP. Thanh Hóa) vào sáng ngày 20-6.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị, cùng với sự tham dự của chư tôn đức trong Ban Trị sự; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị, thành; chư Tăng Ni trụ trì các chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực Ban Trị sự đã công bố bổ nhiệm trụ trì 5 ngôi chùa; khởi công xây dựng, khánh thành và đúc đại hồng chung một số chùa trên địa bàn tỉnh; tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, lễ tác pháp và khai pháp An cư kiết hạ tại các hạ trường; tiếp nhận 2 chư Tăng và 2 chư Ni về sinh hoạt tại các chùa, nâng tổng số chư Tăng, Ni trên toàn tỉnh là 216 vị.

Ban Trị sự cũng đã thực hiện công tác từ thiện xã hội gần 11 tỷ đồng; các hoạt động văn hóa, nghi lễ, hoằng pháp, thông tin truyền thông, hướng dẫn Phật tử đi vào ổn định, phát triển…

Chư Tăng đóng góp ý kiến tại hội nghị

Chư Tăng đóng góp ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đánh giá những mặt đã đạt được, hội nghị cũng đã thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra chương trình hoạt động của Ban Trị sự trong 6 tháng cuối năm 2023 như: Xem xét đề nghị công nhận chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu giai đoạn 2020-2023; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Tăng, Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2023-2026; lên phương án tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN tỉnh Thanh Hóa (1984-2024);

Đẩy nhanh dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Khuông Việt tỉnh Thanh Hóa; tổ chức tốt khóa tu "Phật giáo với tuổi trẻ - lần thứ XIII" tại chùa Đại Bi (TP.Thanh Hóa); Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày