Quảng Nam: Bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Quang

GNO - Ngày 21-4, tại chùa Phổ Quang (X.Tam Anh Nam, H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tổ chức lễ đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì.

Chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam cùng chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh, chư tôn giáo phẩm đại diện BTS các địa phương tỉnh; chư Tăng Ni trụ trì các chùa, cùng đông đảo Phật tử trong và ngoài huyện Núi Thành.

2.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch MTTQVN H.Núi Thành; ông Đỗ Thanh Cửu, Phó phòng Nội vụ H.Núi Thành; ông Huỳnh Văn Công, Phó trưởng Công an H.Núi Thành cùng đại diện chính quyền xã Tam Anh Nam sở tại.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Viên Quán,Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng GHPGVN tỉnh Quảng Nam tuyên đọc quyết định số 169/QĐ-BTS (ký ngày 1-10-2018) về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Đồng Nhiên giữ chức vụ trụ trì chùa Phổ Quang.

Đại đức Thích Đồng Nhiên sinh năm 1982, tại Tiên Phước, Quảng Nam, xuất gia tu học năm 1996 với TT.Thích Hạnh Thắng tại chùa Hoà Nhơn (Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Năm 2018, thầy được Ban hộ tự cung thỉnh về chùa Phổ Quang hướng dẫn tu học tại địa phương.

4.jpg


TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam trao quyết định bổ nhiệm trụ trì

Đối trước chư tôn đức, Đại đức tân trụ trì đã dâng lời phát nguyện nhận lãnh trọng trách, không ngừng hoàn thiện giới đức để xứng đáng với sự tin tưởng của Giáo hội các cấp.

5.jpg


Tân trụ trì dâng lời phát nguyện

HT.Thích Thiện Thành ban đạo từ sách tấn đến tân trụ trì. Nhân dịp Đại lễ Phật đản - Vesak 2019, Hòa thượng khuyến tấn chư Tăng Ni, đạo hữu Phật tử phát tâm tổ chức đại lễ cúng dường chư Phật.

Được sự phát tâm hộ trì Tam bảo của đàn việt tín thí, chùa đã mở rộng khuôn viên và xây dựng được một số hạng mục cơ bản để sinh hoạt tôn giáo. Dịp này chùa đã làm lễ khởi công xây dựng nhà Tăng, trai tăng cúng dường và trai đàn kỳ siêu-chẩn tế, nguyện cầu quốc thái dân an.

7.jpg


Chư tôn đức chứng minh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà Tăng

Được biết, chùa Phổ Quang có lịch sử khai sơn từ đầu thế kỷ 19. Năm 1805, là một am tự nhỏ xây dựng đơn sơ bằng gỗ. Đến năm 1936, chùa được xây bao che tường đá ong. Năm 1945, chùa bị tháo dỡ, tượng Phật phải di rời về nhà cư sĩ để thờ tự. Năm 1957, chùa được cho phép xây dựng lại, nhưng đất chùa không còn nhiều do có đường sắt chạy qua. Từ đó đến nay, chùa đã nhiều lần trùng tu, qua nhiều thế hệ trụ trì.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày