Quảng Nam: BTS tỉnh làm việc với Phật giáo Đại Lộc

GNO - Phái đoàn Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam do HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS làm trưởng đoàn, hôm 5-12 đã đến VP BTS huyện (chùa Tam Hòa, xã Đại Quang), thăm và làm việc với BTS Phật giáo huyện Đại Lộc - nhằm chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác Phật sự tại địa phương.

36 (Copy).jpg


Quang cảnh buổi làm việc với những trao đổi thẳng thắn giữa Phật giáo và chính quyền địa phương

Đón đoàn có ĐĐ.Thích Thắng Thiện, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đại Lộc cùng chư tôn đức Thường trực Phật giáo huyện.

Về phía đại diện chính quyền địa phương có ông Nguyễn Kim Đình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đại Lộc; ông Nguyễn Công Hiền, Phó ban Dân vận huyện; ông Trịnh Minh, Phó phòng Nội vụ huyện; ông Phan Phú Vân, Phó Công an huyện.

Sau phát biểu chào mừng của ĐĐ.Thích Thắng Thiện là báo cáo các hoạt động Phật sự của BTS trong thời gian qua do ĐĐ.Thích An Hiệp, Chánh thư ký BTS PG huyện trình bày.

Buổi làm việc đã nghe những ý kiến đóng góp của chư tôn đức BTS PG huyện Đại Lộc về những Phật sự còn tồn đọng, gặp nhiều vướng mắc, khó khăn trong thời gian qua, trọng tâm xoay quanh những vấn đề chính như: đề xuất tổ chức an cư kiết hạ dành cho chư Tăng Ni trong toàn huyện; chưa thống kê được số lượng tín đồ, ngành GĐPT hoạt động không đồng đều, suy giảm, CLB Thanh thiếu niên Phật tử chưa thật sự phát triển sâu rộng; xin đất thành lập nghĩa trang dành cho Tăng Ni; đề xuất thuyên chuyển và bổ nhiệm trụ trì về hướng dẫn Phật tử tu học tại chùa Phú Thọ, chùa Bình An, chùa Tứ Hiệp, chùa Đông Phước…

ĐĐ.Thích Viên Trừng, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh và ĐĐ.Thích Viên Quán, Phó thư ký kiêm Chánh VP BTS Phật giáo tỉnh cũng đã phân tích, hướng dẫn trên cơ sở những khó khăn còn tồn đọng của Phật giáo huyện Đại Lộc.

Qua đó, chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh hướng dẫn rõ những vấn đề thuộc về thẩm quyền của Phật giáo huyện thì Thường trực mạnh dạn giải quyết dứt điểm. Một số khó khăn thuộc về quản lý Tăng Ni, tự viện, an cư tập trung, giả tu sĩ… thuộc về Ban Tăng sự sẽ báo cáo với Hòa thượng Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh để giải quyết sớm nhất.

Việc thuyên chuyển, bổ nhiệm trụ trì cho Tăng Ni về các chùa sinh hoạt, BTS Phật giáo huyện cân nhắc kỹ, đặc biệt chú trọng Tăng Ni trẻ có năng lực, có bằng cấp (thấp nhất là bằng Trung cấp Phật học và bằng tốt nghiệp THPT).

BTS Phật giáo tỉnh cũng sẽ sớm giải quyết việc bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Nhật Tuế (chùa Mỹ An), ĐĐ.Thích Như Giáo (chùa Giác Nguyên). Riêng trường hợp chùa Phú Thọ và xin thành lập cơ trực thuộc tại xã Đại Cường, xã Đại Tân, xã Đại Chánh… BTS huyện cần sớm liên hệ với chính quyền địa phương giúp đỡ.

Đẩy mạnh việc hướng dẫn thành lập CLB Thanh thiếu niên Phật tử đối với những cơ sở có nhu cầu, cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để các đơn vị GĐPT sinh hoạt hài hòa.

Ngoài ra, chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh còn thông báo Chủ tịch UBND tỉnh có chủ trương thống nhất với BTS tỉnh về việc thành lập nghĩa trang Tăng Ni ở các huyện theo nguyện vọng. Các vấn đề xin thành lập khu tâm linh Phật giáo tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Bằng An, Khu du lịch Suối Mơ (huyện Đại Lộc) cũng được đưa ra thảo luận sôi nổi.

Phát biểu tại phiên làm việc, đại diện lãnh đạo chính quyền khẳng định các cơ quan chức năng nhà nước luôn sẵn sàng hỗ trợ trong việc xin thành lập cơ sở trực thuộc, cấp đất xây dựng các cơ sở tôn giáo… nếu xét thấy có nhu cầu.

Đại diện các ngành chức năng cũng đã nêu ra những khó khăn trong việc quản lý về mặt nhà nước như việc đăng ký hoạt động tôn giáo ở một số địa phương; xây dựng nghĩa trang Tăng Ni - đây là vấn đề có thể giải quyết nhưng chậm, theo luật đất đai; tình trạng giả tu sĩ, thầy cúng hoạt động nhiều…

49 (Copy).jpg


HT.Thích Thiện Thành phát biểu đúc kết

Phát biểu chỉ đạo đúc kết, HT.Thích Thiện Thành tán dương chư tôn đức BTS Phật giáo huyện, ghi nhận ý kiến đóng góp và sẽ có hướng giải quyết cụ thể một số vướng mắc, khó khăn của Phật giáo Đại Lộc nêu ra.

Hòa thượng còn gởi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền địa phương, mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa để Phật giáo tại huyện nhà phát triển ổn định.

Thanh Huyền
(Ban TTTT PG Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc" do Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức - Ảnh: Đăng Huy

Đồng Nai: Hội thảo về cuộc đời và đạo nghiệp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại tổ đình Long Thiền

GNO - Sáng 8-6, tại tổ đình Long Thiền (P.Bửu Hòa), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1349 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy - sự kết nối mầu nhiệm

GNO - Chiều ngày 22-2 năm Bính Ngọ, nắng vẫn gắt trên nền trời xanh tĩnh lặng, vạn pháp vận hành theo duyên như muôn chiều vẫn thế. Nhưng cũng chính trong dòng chảy rất bình thường ấy, một nhân duyên thù thắng đã khẽ mở, đưa chúng con bước vào một cuộc gặp gỡ chạm đến chiều sâu nội tâm chưa từng có.
Dù AI có thể vượt trội so với trí tuệ con người trong nhiều lĩnh vực, nhưng nó vẫn đang được huấn luyện và chịu ảnh hưởng từ chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta có khả năng và cũng có trách nhiệm đạo đức để đưa yếu tố trí tuệ và lòng từ bi vào “hệ sinh thái” của nó

Chánh pháp trong thời đại AI

GNO - Giữa thời đại mà AI đang bứt phá vượt khỏi tầm hiểu biết quen thuộc của con người, chúng ta đứng trước một nghịch lý: công cụ do chính mình tạo ra lại có thể làm lung lay niềm tin vào trí tuệ của chính mình.

Thông tin hàng ngày