Quảng Nam: Các đoàn từ thiện tặng quà đến đồng bào khó khăn

GNO - Ngày 4-12, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình phối hợp với chùa Hoàng Bà (Hưng Yên) thăm và tặng quà cho đồng bào Vân Kiều tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

hinh2.jpg

Đoàn từ thiện đã tặng 300 suất quà đến người dân các bản làng khó khăn

Đoàn từ thiện đã tặng 300 suất quà đến người dân tại các bản Khe sung, bản 14 và bản Khe giữa. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 cái chăn bông cùng một số quần áo. Tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Ngân Thủy là xã miền núi của huyện Lệ Thủy, là xã có đông đồng bào Vân Kiều sinh sống; điều kiện địa lý nhiều đồi núi hiểm, trở, giao thông đi lại không thuận lợi, nhất là về mùa mưa lũ. Do đó, cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Hoàng Huế

* Chùa Hưng Quang trao 100 phần quà từ thiện

Ngày 4-12, HT.Thích Thiện Thành, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, trụ trì chùa Hưng Quang (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) đã hướng dẫn Phật tử cùng các nhà hảo tâm đến thăm và trao tặng 100 phần quà đến bà con tại xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My và các nhà bị sạt lở đất do bão số 12 gây ra. 

Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm: các nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

11.jpg

Chư tôn đức thăm các nhà bị sạt lở đất do bão số 12 gây ra

Quảng Thông

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày