Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Ninh họp bàn về việc tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-5, tại chùa Minh Cẩm (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), Đại đức Thích Viên Trừng, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN huyện Phú Ninh đã chủ trì cuộc họp bàn về công tác tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Tại buổi họp, sau khi thông qua văn bản hướng dẫn tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Ninh đã thống nhất kiết giới an cư tại 2 địa điểm: chùa Minh Cẩm (xã Tam Phước) dành cho chư Tăng và chùa Hòa Long (xã Tam An) dành cho chư Ni.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Chư Tăng Ni huyện Phú Ninh sẽ chính thức tác pháp kiết giới an cư vào sáng ngày 3-6 (23-4-Tân Sửu). Sau khi kiết giới, chư tôn đức trở về lại trú xứ của mình để cấm túc an cư. Mỗi tháng 2 kỳ vào các ngày rằm và 30 Âm lịch, chư hành giả sẽ cùng thực hiện các thời khóa tu tập như: tụng kinh, hành thiền, Bố-tát, quá đường…

Được biết, năm nay do tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên Ban Trị sự, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã có văn bản khẩn chỉ đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhà tùy điều kiện mà đăng ký tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày