Quảng Nam: Cử ban Hộ trì Tam bảo chùa Phước Lâm

GNO - Ngày 1-1-2018, tại chùa Phước Lâm (xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Phật tử chùa Phước Lâm để giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của tín đồ địa phương.

ĐĐ.Thích Viên Trừng, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam, cùng chư tôn đức VP BTS tỉnh và hơn 100 Phật tử chùa Phước Lâm tham dự.

IMG_6983 (Copy).jpg


Ban Hộ trì Tam bảo chùa Phước Lâm ra mắt, gồm 5 thành viên nhiệm kỳ 2015-2020

Sau nhiều ý kiến phát biểu thể hiện tâm tư nguyện vọng của tín đồ Phật tử chùa Phước Lâm, BTS Phật giáo tỉnh thống nhất cử Ban Hộ trì Tam bảo chùa Phước Lâm bằng hình thức biểu quyết chọn nhân sự gồm 5 thành viên tham gia vào Ban -nhiệm kỳ 2015-2020, cư sĩ Mai Xuân Lâm được bầu chọn làm trưởng ban.

Trong thời gian qua, số lượng tín đồ chùa Phước Lâm tăng dần, khoảng 300 tín đồ sinh hoạt thường xuyên, nhiều Phật tử mong BTS Phật giáo tỉnh quan tâm, sớm có chương trình hoạt động như tổ chức khóa tu thọ Bát quan trai, một ngày an lạc, khóa tu mùa hè dành cho giới trẻ… để tạo điều kiện cho Phật tử có cơ hội tu học theo giáo lý Phật-đà.

ĐĐ.Thích Viên Trừng, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh phát biểu ghi nhận và tán dương tinh thần tu tập của Phật tử. Đại đức còn cho biết, sắp tới BTS Phật giáo tỉnh sẽ có chương trình hoạt động sinh hoạt tu học cụ thể, để tạo điều kiện cho Phật giáo tại huyện Tiên Phước nói chung và chùa Phước Lâm nói riêng phát triển ổn định.

IMG_6965 (Copy).jpg


Chùa Phước Lâm đã có Ban Hộ trì Tam bảo

Được biết, Tiên Phước là một huyện niềm núi của tỉnh Quảng Nam, toàn huyện có 6 ngôi chùa. Công tác điều hành Phật sự tại huyện Tiên Phước bị gián đoạn trong thời gian dài, đến nay vẫn chưa tổ chức được Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông Khiêm
(Ban TTTT PG Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày