Quảng Nam: Lễ công bố địa điểm và phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng chùa Đông Yên (TP.Tam Kỳ)

Phối cảnh tổng thể chùa Đông Yên
Phối cảnh tổng thể chùa Đông Yên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ công bố địa điểm và phê duyệt mặt bằng xây dựng chùa Đông Yên (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) đã diễn ra vào sáng 17-7.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Hạnh Chơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Thiện Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn giáo phẩm trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.Tam Kỳ; chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện các cấp chính quyền; cùng đông đảo Phật tử, mạnh thường quân…

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Nhuận Bình, trụ trì chùa Đông Yên cho biết năm 1956, chùa Đông Yên được xây dựng với diện tích hơn 500m2, trải qua những biến thiên của thời gian, ngôi chùa dần xuống cấp không đủ đáp ứng điều kiện sinh hoạt tu tập của Tăng chúng và tín đồ địa phương. Được nhiều thuận duyên, đến nay, chùa Đông Yên nhận sự cho phép của các cấp Giáo hội, chính quyền và thể theo tâm nguyện của bà con Phật tử phát tâm xây dựng lại ngôi chùa tại khu đất mới.

Đại đức trụ trì bày tỏ mong muốn công trình kiến thiết ngôi già lam Đông Yên sẽ nhận được sự gia hộ của chư Phật, sự chú nguyện từ chư tôn đức và đặc biệt sự trợ duyên của Phật tử thập phương, để công trình xây dựng sớm ngày thành tựu.

Đại đức Thích Nhuận Bình, trụ trì chùa Đông Yên phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nhuận Bình, trụ trì chùa Đông Yên phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận (TP. Tam Kỳ) ông Dương Văn Tuấn đã đọc quyết định công bố địa điểm và phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng chùa Đông Yên. Theo đó, vị trí các thiết kế, kiến trúc, hạ tầng… xây dựng chùa Đông Yên mới phù hợp với truyền thống Phật giáo; đảm bảo an toàn, công tác vệ sinh môi trường, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt tâm linh lành mạnh của nhân dân Phật tử.

Ông Dương Văn Tuấn đọc quyết định công bố địa điểm và phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng chùa Đông Yên
Ông Dương Văn Tuấn đọc quyết định công bố địa điểm và phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng chùa Đông Yên

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền đã cấp phép, phê duyệt công trình xây dựng chùa Đông Yên. Hòa thượng chúc nguyện Đại đức Thích Nhuận Bình có đủ tâm lực, trí lực và nhiều thuận duyên để hoàn thành tâm nguyện kiến thiết chùa Đông Yên.

Nhiều lẵng hoa, phần quà chúc mừng được trao tặng tại buổi lễ
Nhiều lẵng hoa, phần quà chúc mừng được trao tặng tại buổi lễ

Được biết, chùa Đông Yên là một trong 23 cơ sở trực thuộc GHPGVN TP.Tam Kỳ. Theo Công văn số 8352 ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam, chùa Đông Yên được sự thống nhất của Giáo hội, chủ trương của UBND tỉnh, chính quyền địa phương và thể theo tâm nguyện của nhân dân được phép di dời sang vị trí khu đất mới cách chùa cũ khoảng 300m về hướng trung tâm TP.Tam Kỳ.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Công trình chùa Đông Yên mới có diện tích hơn 10.000m2, các hạng mục công trình bao gồm: đại hùng bảo điện, chánh điện, nhà hậu tổ, đài Quan Âm lộ thiên, cổng Tam quan, …. Ngôi chùa sẽ là trung tâm văn hóa Phật giáo địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập, chiêm bái của Phật tử thập phương. Quá trình xây dựng được chia làm 2 giai đoạn với thời gian dự kiến khoảng 10 năm. Dự kiến tổng kinh phí xây dựng trên 100 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày