Quảng Nam: Lễ tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Long Trí, nguyên trụ trì chùa Viên Giác

Chư tôn đức tưởng niệm Hòa thượng Thích Long Trí tại Tổ đường chùa Viên Giác - TP.Hội An
Chư tôn đức tưởng niệm Hòa thượng Thích Long Trí tại Tổ đường chùa Viên Giác - TP.Hội An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Viên Giác (P.Cẩm Phô, TP.Hội An), diễn ra lễ tưởng niệm húy nhật cố Hòa thượng Thích Long Trí (1928-1998), do môn đồ pháp trang nghiêm tổ chức vào ngày 26-10 (12-9-Quý Mão).

Buổi lễ với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Như Thọ, trụ trì tổ đình Vu Lan (TP.Đà Nẵng), cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài TP.Hội An.

Chư tôn đức đã thành kính dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Long Giác

Chư tôn đức đã thành kính dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Long Giác

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thành kính dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Theo tiểu sử, Hòa thượng Thích Long Trí, thế danh Lý Trường Châu, sinh ngày 12-9-1928 tại làng Minh Hương, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Năm 1945, ngài xuất gia với Hòa thượng Tịch Chiếu tại tổ đình Phước Lâm, đến năm 1953 được Hòa thượng Phổ Thoại truyền cụ túc giới phương trượng với pháp danh Chơn Ngọc, tự Đạo Bảo, hiệu Long Trí, nối pháp đời thứ 7 thiền phái Chúc Thánh.

Ngài trú trì chùa Viên Giác năm 1951, trùng tu nhiều lần và lần cuối cùng vào năm 1990. Sinh thời, Hòa thượng đảm nhận các vai trò: Phó Thư ký Giáo hội Tăng-già Quảng Nam (năm 1951); Chủ tịch Mặt trận cứu đói miền Trung (năm 1972); Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (năm 1982); Trưởng ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Quảng Nam qua nhiều nhiệm kỳ.

Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Long Trí tại chùa Viên Giác - TP.Hội An

Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Long Trí tại chùa Viên Giác - TP.Hội An

Hòa thượng đã khai sơn chùa Cẩm Giác, TP.Hội An; chủ trương trùng tu các chùa: Hà Tân - H.Đại Lộc, chùa Thanh Lương, Duy Trung - H.Duy Xuyên.

Ngài viên tịch vào ngày 13-9-1998; trụ thế 71 năm. Bảo tháp của ngài được kiến lập trong khuôn viên chùa Viên Giác, TP.Hội An.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày