Quảng Nam: Ni trưởng Thích nữ Giải Thiện tiếp tục làm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh

Chư tôn đức chứng minh, tham dự hội nghị của Phân ban Ni giới tỉnh
Chư tôn đức chứng minh, tham dự hội nghị của Phân ban Ni giới tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-12, tại chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ), Phân ban Ni giới tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ (2017-2022) và ra mắt nhân sự Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ mới 2022-2027.
Ni trưởng Thích nữ Giải Thiện phát biểu khai mạc

Ni trưởng Thích nữ Giải Thiện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Ni trưởng Thích nữ Giải Thiện, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh đã khái lược một số thành tựu của Phân ban trong nhiệm kỳ qua. Ni trưởng nhận định: “Nhìn lại chặng đường 5 năm đã đi qua, Ni giới Quảng Nam đã đạt được nhiều Phật sự, tuy còn khiêm tốn nhưng đủ để nói lên tinh thần hòa hợp đoàn kết và dẫn thân phụng sự đạo pháp”.

Ni sư Thích nữ Nguyệt Chiếu, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Phó Thư ký Phân ban báo cáo tổng kết công tác Phật sự của Phân ban Ni giới nhiệm kỳ 2017-2022 và dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Ni sư Thích nữ Nguyệt Chiếu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022

Ni sư Thích nữ Nguyệt Chiếu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022

Theo báo cáo, tính đến thời điểm cuối năm 2022, toàn tỉnh có 120 cơ sở do chư Ni hướng dẫn sinh hoạt, trong đó có: 106 cơ sở chùa thuộc bắc tông, 3 cơ sở tịnh xá thuộc Hệ phái Khất sĩ và 11 tịnh thất. Toàn tỉnh có 479 vị Ni, trong đó, Ni trưởng 9 vị, Ni sư 34 vị, Tỳ-kheo-ni 301 vị, Thức-xoa-ma-na 40 vị, Sa-di-ni 42 vị, điệu 53 vị.

Hằng năm, chư Ni tập trung về 3 trú xứ: chùa Bảo Thắng (TP.Hội An), chùa Châu Phong (thị xã Điện Bàn), chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ) để kiết giới an cư và bố-tát định kỳ. Riêng chư Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ tập trung về tịnh xá Ngọc Kỳ (TP.Tam Kỳ) để an cư, bố-tát theo truyền thống.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trong 5 năm qua, Phân ban đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thuyên chuyển và bổ nhiệm cho 15 chư Ni về làm trụ trì các tự viện; thực hiện công tác từ thiện an sinh xã hội hơn 49,4 tỷ đồng; vận động trùng tu ngôi Tam bảo với tổng kinh phí hơn 121 tỷ đồng.

Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, Phân ban Ni giới tỉnh sẽ thực hiện nhiều Phật sự trọng tâm như: Hướng dẫn chư Ni trụ trì thực hiện đúng Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự; Tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo nội bộ; Phối hợp với các cấp Giáo hội để giải quyết những khó khăn của các tự viện; Tổ chức đoàn đến thăm, động viên chư Ni tại các địa phương; Đôn đốc chư Ni trong tỉnh tham gia an cư, bố-tát tại các điểm quy định; động viên chư Ni tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội; Quan tâm động viên chư Ni trẻ có khả năng tham gia học tập các trường và dấn thân phụng sự…

Sau khi Ni trưởng Thích nữ Giải Thiện tuyên bố mãn nhiệm, Ni trưởng Thích nữ Chúng Liên đã trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia Phân ban Ni giới tỉnh nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng Thích Phước Minh lấy ý kiến biểu quyết của hội nghị

Hòa thượng Thích Phước Minh lấy ý kiến biểu quyết của hội nghị

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh lấy biểu quyết, toàn thể hội nghị đã thống nhất thông qua danh sách nhân sự Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam trực thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 2 vị chứng minh và 31 thành viên do Ni trưởng Thích nữ Giải Thiện tiếp tục làm Trưởng Phân ban; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nguyên làm Phó Thường trực; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Từ, Ni trưởng Thích nữ Chúng Liên, Ni trưởng Thích nữ Nhật Tân, đồng Phó trưởng Phân ban.

Cung đối trước chư tôn đức chứng minh, Phân ban Ni giới nhiệm kỳ 2022-2027 đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phân ban Ni giới đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Phân ban Ni giới đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt Ban Thường trực tỉnh, Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh ban đạo từ nhắc lại chặng đường lịch sử phát triển của Phân ban Ni giới. Hòa thượng tán dương những đóng góp của Ni giới vào sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Hòa thượng Thích Đồng Nguyện ban đạo từ

Hòa thượng Thích Đồng Nguyện ban đạo từ

Hòa thượng nhấn mạnh Ni giới cần học tập, quán triệt Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự, Quy chế làm việc của các Ban Trị sự và ban chuyên môn, pháp luật của nhà nước như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, luật đất đai… để vận dụng cho phù hợp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày