Quảng Nam: Phật giáo tỉnh tổ chức Đại hội phiên trù bị

GNO - Chiều nay, 26-10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, BTS Phật giáo Quảng Nam đã trang nghiêm tổ chức phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh lần V (nhiệm kỳ 2017-2022).

PG 1.jpg


Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam

Quang lâm chứng minh và chủ tọa có HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTC Đại hội; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư, cùng chư tôn đức chứng minh, chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Phật tử đại biểu tham dự.

Đến dự phiên trù bị còn có đại diện Ban Dân vận tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh cùng các ban ngành, đoàn thể tỉnh và TP.Tam Kỳ.

PG 2.jpg


Đại biểu tham dự đại hội

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh đã thông qua nội quy làm việc phiên chính thức của Đại hội diễn ra vào ngày mai, 27-10.

Đại hội trù bị cũng đã báo cáo công tác triển khai đại hội, thông qua các văn kiện của đại hội, cung thỉnh Ban chứng minh, Chủ tọa đoàn,  Kiểm soát, Thư ký, danh sách đại biểu tham dự đại hội Phật giáo toàn quốc lần VIII...

Đại biểu phiên trù bị đã đóng góp nhiều ý kiến, thống nhất các công tác cho phiên chính thức được diễn ra thành công.

PG 3.jpg


TT.Thích Đồng Nguyện, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Quảng Nam trình bày tham luận của Ban

PG 4.jpg
Chư tôn đức chủ tọa phiên trù bị

Tại hội trường, Đại hội đã lắng nghe báo cáo tóm tắt công tác Phật sự nhiệm kỳ IV và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V; tham luận của Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh - đã nêu lên thực trạng công tác hoằng pháp hiện nay, những vấn đề tồn tại chưa được giải quyết cùng nhiệm vụ ở nhiệm kỳ sắp tới.

Đúc kết phiên trù bị, TT.Thích Thiện Thống tổng hợp và phúc đáp một số vấn đề liên quan đến giáo dục Phật giáo, tiếp Tăng, độ chúng; cầu thầy y chỉ; pháp môn tu tập, công tác hoằng pháp; vấn đề tự viện và những quy định, nghị định liên quan đến công tác thiết lập cơ sở mới; khôi phục những cơ sở cũ - được nêu lên ở các tham luận từ các ban, ngành trực thuộc và các BTS Phật giáo huyện, thị xã và thành phố tại đại hội. 

PG 5.jpg


TT.Thích Thiện Thống đúc kết

Sau phiên trù bị, chư tôn đức đã quang lâm cắt băng khai mạc triển lãm những hoạt động Phật sự của các ban ngành trực thuộc và hoạt động Phật sự của BTS các huyện, thị xã và thành phố.

PG 6.jpg
PG 7.jpg


Cắt băng khai mạc và tham quan không gian triển lãm

Chư tôn đức và đại biểu cũng đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng trong chiều nay.

* Tin, bài liên quan: Phật giáo Quảng Nam: Xứng danh với xứ địa linh ||

Tin ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày