Quảng Nam: Tạm dừng tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Tứ Hiệp

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-5, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc đã có văn bản chính thức thông báo về việc tạm dừng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tứ Hiệp (xã Đại Hưng) trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Thông báo do Đại đức Thích Thắng Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc ký ngày 4-5-2021 với nội dung nêu rõ: Thực hiện công văn số 2695/UBND-NV ban hành ngày 4-5-2021 của UBND huyện Đại Lộc về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc thông báo đến chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, Ban Hộ tự các chùa và các Phật tử về việc tạm dừng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tứ Hiệp, xã Đại Hưng vào ngày 6,7-5-2021 để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công tác chuẩn bị lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Tứ Hiệp phải tạm dừng để phòng chống dịch bệnh Covid-19
Công tác chuẩn bị lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Tứ Hiệp phải tạm dừng để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Văn bản còn đề nghị Tăng Ni trụ trì, Ban Hộ tự và các Phật tử các chùa trong địa bàn huyện Đại Lộc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo sự hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Được biết, đây là lần thứ 3, Ban Trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc thông báo tạm dừng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tứ Hiệp vì dịch Covid-19 kể từ đầu năm 2020 đến nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Hòa thượng Thích Thiện Pháp thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày