Quảng Ngãi: Hòa thượng Thích Thông Hội được suy cử Trưởng ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng khánh vàng đến Hòa thượng Thích Thông Hội, tân Trưởng ban Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: Đăng Huy
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng khánh vàng đến Hòa thượng Thích Thông Hội, tân Trưởng ban Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 24-4, tại Hội trường chùa Pháp Hóa (Văn phòng Ban Trị sự), Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã trang trọng diễn ra với sự tham dự của hơn 150 đại biểu.

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ và chào quốc kỳ, đạo kỳ trước khi khai mạc đại hội

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ và chào quốc kỳ, đạo kỳ trước khi khai mạc đại hội

Chứng minh, tham dự, chỉ đạo đại hội có Hòa thượng Thích An Điền, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Hạnh Lạc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II GHPGVN; Hòa thượng Thích Trí Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Đạt, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Văn phòng II GHPGVN; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Phật giáo tỉnh; Ban Trị sự TP.Quảng Ngãi và các huyện, thị xã.

Ban chứng minh và chủ tọa Đại hội

Ban chứng minh và chủ tọa Đại hội

Về phía lãnh đạo chính quyền tỉnh có ông Võ Thanh An, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi; ông Trần Ngọc Nguyên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Bùi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Thái Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó ban Phong trào Ủy ban MTTQVN tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh, TP.Quảng Ngãi, các huyện thị và Phật tử tiêu biểu tham dự

Hòa thượng Thích Hạnh Lạc chỉ định Đại đức Thích Thông Huy phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Hạnh Lạc chỉ định Đại đức Thích Thông Huy phát biểu khai mạc

Đại lao Hòa thượng Thích Hạnh Lạc, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc Đại đức Thích Thông Huy, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh đã chào mừng đến chư tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội, cùng lãnh đạo các cấp chính quyền chứng minh và tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI.

Đại đức Thích Thông Huy đại lao Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Thông Huy đại lao Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Nói về những thành tựu của nhiệm kỳ 2017-2022, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh “Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền giao 5.322 m2 đất để mở rộng Văn phòng Ban Trị sự và Trường Trung cấp Phật học tỉnh; Tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp khóa III và khóa IV cũng như khai giảng khóa V. Đặc biệt là công tác Từ thiện - Xã hội với hơn 114 tỷ đồng trong nhiệm kỳ là sự khích lệ vô cùng to lớn", Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức cho biết.

Đại đức Thích Hạnh Nhân báo cáo Phật sự khóa khóa V và trình phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới

Đại đức Thích Hạnh Nhân báo cáo Phật sự khóa khóa V và trình phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới

Đại đức Thích Hạnh Nhân, thay mặt Ban Thư ký Phật giáo tỉnh đã thông qua báo cáo và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.

Theo đó, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 282 cơ sở tự viện, có 376 Tăng, Ni (chư Tăng: 218 vị; chư Ni: 158 vị) trong nhiệm kỳ đề nghị tấn phong có 56 vị. (Thượng tọa lên Hòa thượng: 15 vị; Đại đức lên Thượng tọa: 18 vị; Ni sư lên Ni trưởng 7 vị; Sư cô lên Ni sư: 16 vị). Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức thường xuyên 9 đạo tràng An cư kiết hạ cho Tăng Ni trong tỉnh, nhằm thực hiện tinh thần Tỳ Ni Luật tạng Đức Phật chế, để trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội. Trong đó, có 8 đạo tràng dành cho chư Tăng và 1 đạo tràng dành cho chư Ni. Với tổng cộng bình quân mỗi năm Tăng, Ni có trên 200 vị hành giả an cư.

Chư tôn đức Tăng và lãnh đạo chính quyền tham dự

Chư tôn đức Tăng và lãnh đạo chính quyền tham dự

Toàn tỉnh có 47 đơn vị Gia đình Phật tử, do nhiều nguyên nhân nên hiện đang sinh hoạt là 45 gia đình và 2 đoàn trực thuộc (là đoàn nữ Phật tử Ni Liên và đoàn Lam Thiên Ấn). Những đơn vị còn lại hiện đang hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ để Phân ban trình xin Ban Trị sự chấp thuận chính thức tái sinh hoạt. Tổng số huynh trưởng và đoàn sinh hiện có 2.053 vị.

Ngoài ra, các ban chuyên môn trực thuộc cũng có những hoạt động khởi sắc, giúp cho GHPGVN miền sông Trà - núi Ấn đạt được những thành tựu đáng khích lệ, đặc biệt là công tác từ thiện - xã hội trong khóa V, toàn GHPGVN tỉnh, thực hiện trị giá hơn 114 tỷ đồng.

Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường

Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường

Phương hướng hoạt động của Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự sẽ tập trung vào giải quyết những tồn đọng của nhiệm kỳ cũ, cũng như thúc đẩy hoạt động của các ban trực thuộc với những phương hướng hoạt động cụ thể. Đồng thời, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự về những Phật sự trọng tâm chung của Giáo hội, hoặc có liên quan đến công tác chuyên đề của địa phương. Hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ mới 2022-2027 đã được thể hiện bằng trí tuệ và tâm huyết của toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà được đúc kết trong nghị quyết của đại hội. Tuy nhiên, với cái nhìn tổng quan về Phật sự đó phải được phân kỳ, hoạch định thực hiện từng phạm trù, từng thời điểm để mang lại sự thành đạt và hiệu quả cho GHPGVN nói chung và cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nói riêng.

Hòa thượng Thích Trí Thắng trình danh sách nhân sự dự kiến

Hòa thượng Thích Trí Thắng trình danh sách nhân sự dự kiến

Sau khi Hòa thượng Thích Hạnh Lạc, thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ 2017-2022, tuyên bố mãn nhiệm; Hòa thượng Thích Trí Thắng thay mặt Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã trình danh sách thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương đã lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu tham dự thống nhất suy cử tân Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 41 thành viên do Hòa thượng Thích Thông Hội làm Trưởng ban.

Hòa thượng Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết và ban đạo từ

Hòa thượng Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết và ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thông Hội, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; Đại đức Thích Thông Huy, Phó Trưởng ban Thường trực; chư tôn đức Phó ban: Đại đức Thích Đồng Pháp kiêm Phó ban Tăng sự, Đại đức Thích Thông Pháp kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp, Đại đức Thích Tâm Lạc kiêm Trưởng ban Pháp chế, Đại đức Thích Như Tiến kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh, Đại đức Thích Hạnh Phước kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Đại đức Thích Quảng Nghiêm, Chánh Thư ký; Đại đức Thích Thông Trực, Phó Thư ký; Đại đức Thích Đồng Triết, Phó Thư ký, cùng các thành viên.

Ông Võ Thanh An, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu

Ông Võ Thanh An, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thanh An, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận những đóng góp của Phật giáo tỉnh nhà, góp phần thúc đẩy sự phát triển các mặt tại địa phương. Đặc biệt trong đại dịch, Phật giáo tỉnh đã đồng hành cùng các ngành, các cấp có những đóng góp thiết thực, góp phần xoa dịu nỗi đau, ổn định đời sống.

Ông Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh mong muốn tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp trong vai trò “hộ quốc an dân” luôn đồng hành với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể trong công tác an sinh xã hội góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương trong tương lai, sẽ luôn đón nhận sự đồng hành của các tầng lớp nhân dân trong đó có bà con Phật giáo.

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã tán dương những thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ 2017-2022 dưới sự dẫn dắt của Hòa thượng Thích Hạnh Lạc đã phát huy tinh thần đoàn kết và hòa hợp để các Phật sự được hanh thông.

Hòa thượng cũng ghi nhận việc trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo Phật giáo theo tinh thần Giáo chỉ của đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN và Thông tư 60 của Hội đồng Trị sự. Đồng thời, Hòa thượng cũng chỉ đạo tân Ban Trị sự cần sớm hoàn thiện hồ sơ các thành viên, trình trung ương phê chuẩn và công nhận nhân sự để thuận tiện trong việc điều hành và triển khai các Phật sự của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Trung ương tặng Bằng tuyên dương công đức

Trung ương tặng Bằng tuyên dương công đức

Đại hội đã thông qua nghị quyết và cử đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh tham dự đại hội Phật giáo toàn quốc vào đầu tháng 11-2022. Dịp này, Trung ương GHPGVN đã trao tặng Bằng tuyên công đức cho 3 tập thể và 6 cá nhân và lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân đã đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhiều lẵng hoa và quà được gởi đến chúc mừng cho Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi thành công viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày