Quảng Ngãi: Húy kỵ đệ nhất khai sơn sắc tứ Tổ đình Thiên Ấn

Quảng Ngãi: Húy kỵ đệ nhất khai sơn sắc tứ Tổ đình Thiên Ấn
(GNO-Quảng Ngãi): Sáng hôm qua 02-3 (nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Canh Dần), Tổ đình Thiên Ấn đã cử hành lễ húy kỵ tổ Khai sơn dưới sự chứng minh của TT. Thích Hạnh Trình - trụ trì và chư tôn đức Tăng Ni trong toàn tỉnh.

TAKS (1).jpg

Lễ húy kỵ tổ khai sơn Tổ đình Thiên Ấn

TAKS (2).jpg

Chùa Thiên Ấn là ngôi cổ tự đầu tiên tại Quảng Ngãi, được xem như đệ nhất danh lam thắng cảnh của Quảng Ngãi, được Thiền Sư Pháp Hoá (1670 - 1754) khai sơn năm 1694. Chùa được Chúa Nguyễn Phúc Chu ban biển ngạch “Sắc tứ Thiên Ấn Tự” năm 1716 và gắng liền những điều thiêng liêng thần bí như:

- Giếng nước: Có một vị khách Tăng không rõ từ đâu đến phát nguyện cùng Tổ đào giếng, cách đây hơn 300 năm, ngót trong 3 năm ròng có độ sâu hơn 21m, sau khi giếng có mạch nước với điều kỳ diệu thì vị Tăng kia bỗng nhiên biến mất, nên có hai câu thơ bất hủ được lưu truyền trong nhân gian:

“Ông thầy đào giếng trên non
Đến khi có nước không còn tăm hơi”
 

TAKS (3).jpg

TAKS (4).jpg

Đông đảo Phật tử viếng chùa ngày Rằm tháng Giêng

TAKS (5).jpg

- Quả Đại Hồng chung: Biết làng Chú Tượng, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức có đúc được một quả chuông lớn nhưng đánh không ra tiếng, ngày 14-4-1845 Hoà thượng Bảo Ấn - Đệ tam tổ thỉnh về thiết lễ Khai chuông và kỳ diệu thay tiếng chuông bỗng giống giả vang lên cả núi rừng Thiên Ấn, lan xa các vùng phụ cận. Trong vườn tháp của Tổ đình có 5 mộ tháp, ngôi mộ tháp của Tổ khai sơn mới được trung tu năm 2005 với 9 tầng cao uy nghi, thanh thoát, ngoài ra còn có lăng mộ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cọng hoà.

Hằng năm bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 17 tháng Giêng âm lịch, nhân dân khắp nơi trong và ngoài tỉnh hành hương về Tổ đình để lễ bái, cúng dường đã trở thành một lễ hội Phật giáo thuyền thống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày