Quảng Ninh khai hội Xuân Yên Tử 2019

GNO - Sáng nay, 14-2 (ngày 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm dưới chân núi non thiêng Yên Tử (TP.Uông Bí), tỉnh Quảng Ninh.
ba592c40a424467a1f35_2-640x427_jpg.jpg
Quang cảnh lễ khai hội

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phúc Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Uông Bí, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương cùng về tham dự buổi lễ.
3d8a17ce9faa7df424bb_1_jpg.jpg
Đại biểu dự lễ

Lễ khai hội được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yên Tử chào xuân” - với các tiết mục mới thể hiện không khí mùa xuân Yên Tử, nhằm ôn lại huyền thoại của non thiêng Yên Tử, cội nguồn lịch sử của Thiền phái Trúc Lâm, đề cao công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông…

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết, Yên Tử là danh thắng tâm linh nổi tiếng của cả nước, với nhiều quần thể chùa, đài, am tháp đã liên tục được bảo tồn, tôn tạo và xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của các Phật tử, du khách mọi phương về hành hương nơi đất Phật trong mỗi dịp xuân về.

Lễ khai hội Xuân và chương trình đón khách tham quan Yên Tử là hoạt động văn hóa hằng năm để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, tinh thần; góp phần tôn vinh, phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh khu Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử tới đông đảo du khách thập phương.
6f755363db0739596016_2_jpg.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hà
Theo ông Hà, người dân và du khách về với lễ khai hội Yên Tử cũng sẽ được tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, giải cờ tướng "Kỳ vương Yên Tử"; được thưởng thức các màn biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực đình làng hành hương Yên Tử; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, võ thuật cổ truyền; trưng bày hoa, cây cảnh, hoa mai vàng Yên Tử.
71f2e99c61f883a6dae9_2_jpg.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu

Sau nghi thức gióng trống, thỉnh chuông khai hội, HT.Thích Thanh Nhiễu đã gửi lời chúc đến toàn thể đồng bào Phật tử, nhân dân cả nước bước sang năm mới an lạc, gia đình an vui hạnh phúc, cát tường như ý; dân giàu nước mạnh xã hội công bằng và phát triển.

Hoà thượng nhấn mạnh, từ xưa đến nay, Yên Tử luôn được tôn vinh là kinh đô của Phật giáo Việt Nam. Bởi vì tại đây có một vị vua đã xuất gia, tu hành đắc đạo, đó là vua Trần Nhân Tông. "Chính vua Trần Nhân Tông đã để lại cả một kho tư tưởng cho đạo pháp và cho dân tộc Việt Nam. Những giá trị tinh thần, giá trị triết học, giá trị văn hoá tâm linh này đã góp phần to lớn trong sự nghiệp đoàn kết, định hướng của dân tộc ta", Hòa thượng khẳng định.
c9d617a2f4c616984fd7_jpg.jpg
Nghi thức dâng hương, bạch Phật và thời kinh ngắn

Cuối buổi lễ là nghi thức dâng hương, bạch Phật, tụng kinh, cầu nguyện quốc thái, dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày