Quảng Ninh: Phân ban Ni giới tỉnh triển khai hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị của Phân ban Ni giới tỉnh
Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị của Phân ban Ni giới tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 29-10, tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh - chùa Trình (TP.Uông Bí), Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.
Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Theo báo cáo được Ni sư Thích Tịnh Nguyệt, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Ninh cho biết trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ni giới tỉnh hoạt động ổn định, đoàn kết, hoà hợp với nhiều hoạt động Phật sự ý nghĩa, thiết thực.

Hiện nay, chư Ni tỉnh Quảng Ninh có hơn 300 vị, tu học tại hơn 40 tự viện trên địa bàn tỉnh, trong đó có 27 vị trong Phân ban Ni giới nhiệm kỳ 2017-2022.

Ni sư Thích Tịnh Nguyệt báo cáo hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2017-2022

Ni sư Thích Tịnh Nguyệt báo cáo hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2017-2022

Trong nhiệm kỳ qua, có 85 vị Ni được thụ giới trong 3 Đại giới đàn do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng ninh tổ chức năm 2017, 2018, 2020; Toàn tỉnh có 40 vị Ni đã tốt nghiệp cử nhân, 20 vị tốt nghiệp cao đẳng, 30 vị tốt nghiệp Trung cấp Phật học. Ngoài ra còn 40 vị đang theo học hệ cử nhân, cao đẳng và Trung cấp Phật học.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phân ban Ni giới cùng các Phật tử đã kêu gọi được gần 10 tỷ đồng cho công tác từ thiện. Với nhiều hoạt động ý nghĩa như xây nhà đại đoàn kết, “nồi cháo tình thương” tại các bệnh viện, ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, giúp đỡ trẻ em mồ côi, tàn tật, dịch bệnh thiên tai…

Hoà thượng Thích Thanh Quyết đánh giá cao các hoạt động của Phân ban Ni giới tỉnh

Hoà thượng Thích Thanh Quyết đánh giá cao các hoạt động của Phân ban Ni giới tỉnh

Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Phân ban Ni giới tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hoà thượng cũng lưu ý Ni giới tỉnh cần sớm kiện toàn tổ chức nhân sự, ưu tiên những vị Ni trẻ có trình độ tham gia vào tổ chức, tạo luồng gió mới, năng lượng mới, chủ động, tích cực trong hoạt động Phật; Cần phân công nhiệm vụ cụ thể, sao cho phù hợp với năng lực, chuyên môn từng người; Đoàn kết, hoà hợp, cùng nhau xây dựng Phật giáo tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày