Quảng Ninh: Phổ biến kiến pháp luật về tôn giáo đến Tăng Ni trường hạ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-7, tại trụ sở Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh, hơn 200 Tăng Ni là các hành giả an cư tại trường hạ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo.
Hơn 200 Tăng Ni là các hành giả an cư tại trường hạ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo

Hơn 200 Tăng Ni là các hành giả an cư tại trường hạ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo

Lớp bồi dưỡng do Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh kết hợp với Ban Chức sự trường hạ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức. Buổi chia sẻ, phổ biến về Luật tín ngưỡng tôn giáo do ông Nguyễn Đăng Kiên, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh phụ trách.

Ông Nguyễn Đăng Kiên đã giới thiệu một số nội dung về chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 162/NĐ-CP, ngày 30-12 của chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo…

Ông Nguyễn Đăng Kiên, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh phụ trách

Ông Nguyễn Đăng Kiên, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh phụ trách

Hội nghị cũng thảo luận một số nội dung mà thời gian qua chư Tăng Ni cũng như dư luận rất quan tâm, như dự thảo về việc quản lý thu chi tiền công đức; việc cấp và sử dụng con dấu của các cơ sở tôn giáo; việc quy hoạch và cấp phép xây dựng các cơ sở tôn giáo là các di tích lịch sử, văn hóa…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày