Chính quyền huyện Nhà Bè phổ biến kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy đến Tăng Ni

Chính quyền huyện Nhà Bè phổ biến kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy đến Tăng Ni trên địa bàn
Chính quyền huyện Nhà Bè phổ biến kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy đến Tăng Ni trên địa bàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Mới đây, chính quyền huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường đến Tăng Ni trên địa bàn huyện tại chùa Đức Phú - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện, vào ngày 20-6.
Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè cùng chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự và Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn tại hội nghị

Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè cùng chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự và Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Nhà Bè; chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự cùng Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn.

Đại diện chính quyền huyện có ông Nguyễn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Nhà Bè, cùng chính quyền các cấp sở tại và các chức sắc tôn giáo bạn.

Đại diện chính quyền

Đại diện chính quyền

Theo đó, các báo cáo viên phổ biến pháp luật và kỹ thuật, thao tác phòng cháy chữa cháy; nâng cao nhận thức trong cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến chư tôn đức trong Ban Trị sự, Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn cũng như các tôn giáo bạn.

Đây là hoạt động thường niên của chính quyền huyện Nhà Bè trong việc nâng cao sự đoàn kết giữa các tôn giáo với chính quyền. Tạo điều kiện phổ biến kiến thức pháp luật đến Tăng Ni, Phật tử cũng như các tín đồ tôn giáo khác trên địa bàn.

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp cùng Thượng tọa Thích Thiện Từ tại lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025 với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nhà Bè

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp cùng Thượng tọa Thích Thiện Từ tại lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025 với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nhà Bè

Trước đó, Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025. Qua đó, hai đơn vị sẽ có sự gắn bó lâu dài, bền vững hơn giữa Phật giáo huyện và chính quyền trong việc giữ gìn sự ổn định, đoàn kết trên địa bàn; Góp phần tạo tình cảm tin cậy, gắn bó giữa đồng bào Phật giáo với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày