Quảng Ninh: Thượng tọa Thích Đạo Hiển tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hạ Long

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội
Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Cung Văn hóa lao động Việt - Nhật (TP.Hạ Long), sáng 22-11, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hạ Long đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Hòa thượng Thích Đạo Quang, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Thượng tọa Thích Thanh Lịch, Thượng tọa Thích Hiển Thiện đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đại diện các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã, thành phố...

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Bùi Đức Hưng, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh; bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hạ Long; ông Bùi Đức Đoàn,Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hạ Long cùng đại diện các sở, ngành địa phương tặng hoa chúc mừng và tham dự.

Đại đức Thích Thanh Năng trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kì 2016-2021

Đại đức Thích Thanh Năng trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kì 2016-2021

Theo báo cáo tại đại hội, trên địa bàn thành phố hiện có 18 ngôi chùa và một số di tích tín ngưỡng truyền thống dân tộc liên quan đến Phật giáo đang được duy trì sinh hoạt bình thường; có hơn 45.000 Phật tử quy y Tam bảo, sinh hoạt tại 19 tự viện, chia làm hơn 100 tổ, hội, đạo tràng và hàng vạn người có tín ngưỡng đạo Phật.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội đặc biệt được quan tâm. Tăng Ni, Phật tử TP.Hạ Long đã tham gia hỗ trợ xây dựng 25 ngôi nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương tổng trị giá 1,25 tỷ đồng; các chùa và các bản hội, đạo tràng đã tặng hơn 10.000 phần quà nhân dịp các ngày lễ Tết; đóng góp hơn 5 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ đồng bào bão lũ miền Trung; hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19 hơn 1 tỷ đồng...

Thượng tọa Thích Thanh Lịch công bố Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Hạ Long nhiệm kì 2021- 2026

Thượng tọa Thích Thanh Lịch công bố Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Hạ Long nhiệm kì 2021- 2026

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua nhân sự Ban Trị sự Phật giáo TP.Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 thành viên do Thượng tọa Thích Đạo Hiển tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự.

Trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, UBND TP.Hạ Long đã tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 17-12-2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH về sắp xếp các đơn vị cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, nhập toàn bộ 843,54 km 2 diện tích tự nhiên và dân số 51.003 người của huyện Hoành Bồ với toàn bộ 275,58 km 2 diện tích tự nhiên và dân số 249.264 người của TP.Hạ Long. Do đó, Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoành Bồ cũng đã hợp nhất cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hạ Long. Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoành Bồ trước khi sáp nhập có 16 thành viên và Ban Trị sự Phật giáo TP.Hạ Long có 14 thành viên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày