Quảng Trị: Ban Hoằng pháp tỉnh tổ chức hội thảo “Xây dựng đời sống hạnh phúc”

Chư tôn đức chứng minh, tham dự hội thảo
Chư tôn đức chứng minh, tham dự hội thảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-3, tại chùa Huyện hội Phật giáo Gio Linh (TT.Gio Linh, H.Gio Linh), Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN H.Gio Linh tổ chức hội thảo hoằng pháp với chủ đề: “Xây dựng đời sống hạnh phúc bằng con đường chánh pháp”.
Thượng Thích Huệ Nhẫn phát biểu khai mạc

Thượng Thích Huệ Nhẫn phát biểu khai mạc

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, H.Gio Linh, Tăng Ni các trú xứ và Phật tử, tín đồ.

Phát biểu khai mạc, Thượng Thích Huệ Nhẫn, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cho biết hội thảo lần này thể hiện một phần nào trách nhiệm bổn phận cao cả của Tăng Ni đối với chánh pháp của Đức Phật nhằm góp phần đem lại hạnh phúc cho Phật tử, tín đồ.

Phật tử tham dự hội thảo về hoằng pháp

Phật tử tham dự hội thảo về hoằng pháp

Đại đức Thích Nguyên Chính, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Gio Linh chia sẻ hội thảo hoằng pháp là một nhân duyên tốt giúp Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà có cơ hội thảo luận, trao đổi về kinh nghiệm hoằng pháp; đây cũng là vinh dự cho Phật giáo H.Gio Linh khi được mà Ban Hoằng pháp tỉnh chọn làm điểm tổ chức.

Tại hội thảo, đại chúng lắng nghe tham luận của 3 thành viên Ban Hoằng pháp tỉnh trình bày và tham dự buổi pháp đàm Phật pháp ứng dụng.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn đã tán thán tinh thần của Hoằng pháp Phật giáo tỉnh

Hòa thượng Thích Thiện Tấn đã tán thán tinh thần của Hoằng pháp Phật giáo tỉnh

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn đã tán thán tinh thần của Hoằng pháp Phật giáo tỉnh đã mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động của ngành bằng việc mở hội thảo tại H.Gio Linh.

Hòa thượng khẳng định chủ đề hội thảo lần này rất thiết thực và đáp ứng nhu cầu hoằng pháp trong thời kỳ mới; đề nghị Ban Hoằng pháp tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến đồng bào Phật tử ở vùng sâu, vùng xa, sáng tạo thêm nhiều phương cách hoạt động sát với thực tế để giúp đồng bào có điều kiện thuận lợi tiếp cận và thực hành giáo lý của Đức Phật, từ đó cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày