Quảng Trị: Bổ nhiệm Đại đức Thích Khánh Sơn trụ trì chùa Đại An Khê

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Đại An Khê đến Đại đức Thích Khánh Sơn
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Đại An Khê đến Đại đức Thích Khánh Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-3, Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Đại An Khê đến Đại đức Thích Khánh Sơn đã trang nghiêm diễn ra tại xã Hải Lăng, Quảng Trị.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Hòa thượng Thích Thanh Đàm, trụ trì tổ đình Thiền Tôn (TP.Huế) là Bổn sư của Đại đức tân trụ trì; chư tôn giáo phẩm chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Thân lâm tham dự buổi lễ có ông Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính Quốc hội; ông Nguyễn Trí Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Trà, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh cùng đại diện các phòng, ban tỉnh Quảng Trị, xã Hải Lăng; Ban Công tác Mặt trận thôn Đại An Khê; quý cụ hương chức hào lão đại diện các họ tộc của thôn Đại An Khê, làng Tân Điền, xã Nam Hải Lăng (quê hương của Đại đức tân trụ trì) và đông đảo Phật tử gần xa đồng về chúc mừng.

Thượng tọa Thích Đạo Không phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Đạo Không phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Đạo Không, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Tổ chức cho biết: Vùng đất Đại An Khê - nơi hợp thành từ 3 làng cổ là Đại Nại, An Thái và Ba Khê, từ bao đời nay vốn là miền quê giàu truyền thống văn hóa tín ngưỡng. Trong dòng chảy lịch sử của quê hương, ánh sáng từ bi và trí tuệ của đạo Phật đã từng soi rọi nơi đây, nuôi dưỡng tâm hồn con người hướng thiện, xây dựng nếp sống hiền hòa, nhân ái trong cộng đồng.

Tuy nhiên, với những thăng trầm, biến thiên của lịch sử và các cuộc chiến tranh, cơ sở sinh hoạt Phật giáo nơi đây đã có lúc bị mai một.

Hơn nữa thế kỷ không có nơi sinh hoạt tâm linh ổn định, khiến bà con Phật tử trong một thời gian dài phải tìm đến các chùa lân cận để lễ bái và tu tập. Nhưng với tâm nguyện chí thành và niềm tin kiên cố vào Tam bảo, bà con Phật tử nơi đây với mong ước có một ngôi chùa để phụng thờ và tu học, từng bước gây dựng nền tảng cho Phật pháp tại địa phương. Tâm niệm ấy, được sự quan tâm chỉ dạy của chư tôn đức Giáo hội, sự tận tâm giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền các cấp, niệm Phật đường Đại An Khê được thành lập vào năm 2022 và mượn nhà của cư sĩ Nguyên Báu - Đào Văn Ngọc làm nơi tu tập, lễ bái.

Đến năm 2024, niệm Phật đường Đại An Khê được Giáo hội ban hành quyết định đổi tên thành chùa Đại An Khê.

Đại đức tân trụ trì dâng lời phát nguyện
Đại đức tân trụ trì dâng lời phát nguyện

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt Thường trực Ban Trị sự đã tuyên đọc quyết định về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Khánh Sơn làm trụ trì chùa Đại An Khê.

Đại đức Thích Khánh Sơn, thế danh Trần Văn Linh, sinh năm 1992 là người con của quê hương Tân Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị. Năm 2012, được sự cho phép của song thân, Đại đức đã phát tâm xuất gia tu học tại tại tổ đình Thiền Tôn (TP.Huế), đảnh lễ Hòa thượng Thích Thanh Đàm làm Bổn sư tế độ và được Hòa thượng cho theo học các trường Sơ, Trung cấp Phật học và tốt nghiệp Học viện Phật giáo VN tại Huế năm 2021. Trong thời gian này, Đại đức đã được Hòa thượng Bổn sư cho phép thọ Cụ túc giới vào năm 2017, tại Đại giới đàn Tâm Hoàn, do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức.

Sau khi đón nhận quyết định từ Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Đại đức Thích Khánh Sơn dâng lời phát nguyện sẽ luôn nghiêm trì Giới luật, làm tròn trách nhiệm của người trụ trì và không ngừng nỗ lực thực hành, hoàn thiện bản thân, xứng đáng là hình mẫu cho Phật tử tu học.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp ban đạo từ
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp tán thán công hạnh và tinh thần phụng sự Tam bảo của Đại đức tân trụ trì trong suốt thời gian qua. Hòa thượng nhấn mạnh rằng, vị trụ trì không chỉ là người quản lý tự viện mà còn là bậc mô phạm, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu tập đúng Chánh pháp, đồng thời phải biết ứng hợp với thời đại để hoằng dương Phật pháp một cách thiết thực và hiệu quả.

Hòa thượng cũng nhắc nhở rằng, gánh vác trọng trách trụ trì là cơ hội để một vị xuất gia thực hành hạnh nguyện lợi tha, tiếp nối mạng mạch Phật pháp, làm nơi nương tựa tâm linh cho tín đồ. Qua đó, Hòa thượng sách tấn Đại đức Thích Khánh Sơn cần nỗ lực tinh tấn hơn nữa trên con đường tu học và hành đạo, lấy từ bi, trí tuệ làm kim chỉ nam, lấy hạnh nguyện độ sinh làm lý tưởng, góp phần làm cho Đạo pháp ngày càng hưng thịnh.

Nhân đây, Hòa thượng cũng tri ân các cấp lãnh đạo chính quyền đã tạo thuận duyên để Đại đức tân trụ trì tổ chức buổi lễ hôm nay; tán thán công đức quý Phật tử đã về tham dự buổi lễ và chúc quý vị thân khỏe, tâm an để đồng hành cùng Phật giáo tỉnh nhà trong mọi Phật sự.

Chính thức khởi công đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đại An Khê
Chính thức khởi công đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đại An Khê

Cũng trong dịp này, Đại đức Thích Khánh Sơn cùng Ban Hộ tự chùa Đại An Khê phát nguyện đặt đá xây dựng chánh điện, tôn tạo tôn tượng Đức Bổn sư, Bô-tát Quán Âm, Địa Tạng và phát nguyện trai đàn, bạt độ cầu siêu, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày