Quảng Trị: Bổ nhiệm Đại đức Thích Nhật Thành làm trụ trì chùa Phước Sơn

Hòa thượng Thích Thiện Tấn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Sơn đến Đại đức Thích Nhật Thành
Hòa thượng Thích Thiện Tấn trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Sơn đến Đại đức Thích Nhật Thành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị kết hợp với Ban Hộ tự niệm Phật đường Krông Klang tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Sơn - niệm Phật đường Krông Klang (khóm 1, thị trấn Krông Klang, H.Đakrông, tỉnh Quảng Trị).
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố; chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; chư tôn đức đồng môn pháp lữ; đại diện lãnh đạo chính quyền, sở, ban ngành tỉnh Quảng Trị, huyện Đakrông, Cam Lộ, thị trấn Krông Klang, xã Triệu Nguyên và đông đảo tín đồ Phật tử gần xa đồng tham dự chúc mừng.

Đại đức Thích Đạo Không phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Đạo Không phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Đạo Không, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cho biết: Chùa Phước Sơn - niệm Phật đường Krông Klang là cơ sở tôn giáo duy nhất trên địa bàn huyện. Cư sĩ Phật tử nơi đây gồm 3 dân tộc Kinh, Pa Cô và Vân Kiều cùng sinh hoạt tu học.

Được biết, Đại đức Thích Nhật Thành, thế danh Lê Văn Thăng, sinh năm 1990, tại làng Cam Lộ, thị trấn Cam Lộ, H.Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, phát tâm xuất gia học đạo năm 2000, đảnh lễ Hòa thượng Thích Thiện Tấn, viện chủ chùa Cam Lộ làm thầy nghiệp sư tế độ và được Hòa thượng cho theo học các trường thế học, Phật học.

Đại đức Thích Nhật Thành dâng lời phát nguyện
Đại đức Thích Nhật Thành dâng lời phát nguyện

Duyên lành hội đủ, năm 2022, được sự đồng thuận của Giáo hội các cấp, chính quyền cho phép, Đại đức đã được Ban Hộ tự và bà con Phật tử niệm Phật đường Krông Klang cung thỉnh về trú xứ để chung lo Phật sự tại nơi đây. Từ đó, với chí nguyện hoằng dương Chánh pháp, bên cạnh việc hành trì công phu, hướng dẫn bà con Phật tử tu học, Đại đức còn phát tâm xây dựng kiến tạo cảnh già-lam ngày thêm khang trang, tố hảo.

Sau khi đón nhận quyết định bổ nhiệm, cung đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức Thích Nhật Thành dâng lời phát nguyện nhận lãnh trọng trách, với tâm nguyện phụng sự Tam bảo, chăm lo tu tập, trau dồi trí đức để hoằng pháp độ sanh, xây dựng đạo tràng chùa Phước Sơn ngày một xương minh.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn sách tấn Đại đức tân trụ trì cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội đã giao phó, phát huy đời sống tâm linh trong bà con bản làng, kết hợp với Ban Hộ tự làm tốt các công tác Phật sự tại địa phương, nâng cao trình độ giáo lý cho Phật tử,… Hòa thượng cũng mong các cấp chính quyền tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Đại đức tân trụ trì hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chính thức khởi công xây dựng chánh điện chùa Phước Sơn
Chính thức khởi công xây dựng chánh điện chùa Phước Sơn

Dịp này, chùa Phước Sơn cũng tổ chức đặt đá xây dựng chánh điện để có nơi thờ tự trang nghiêm và thiết lễ truy tiến tiền hậu công đức, cầu siêu, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mọi người đều có thể quy y Tam bảo, tụng kinh, niệm Phật cùng thực tập các phương thức tu học theo Phật giáo nói chung trong đời sống hàng ngày nhằm tu tâm dưỡng tánh...

Già trẻ đều tu niệm được

GNO - Năm nay tôi 26 tuổi, đã lấy chồng và ở với mẹ. Vừa qua, ông tôi qua đời, lúc còn sống, ông có ăn chay, niệm Phật tại nhà nên khi ra đi ông rất thanh thản. Trong những ngày tang lễ ông, gia đình có thỉnh quý thầy đến tụng kinh rất hay. Nay tôi rất muốn học tụng kinh, niệm Phật để cầu siêu cho ông...
Bổn phận của người học trò trong đạo Phật

Bổn phận của người học trò trong đạo Phật

NSGN -  “Và bao giờ con cũng phải đọc tiếng ‘thầy’ một cách trân trọng vì sau tiếng ‘cha’ thì tiếng ‘thầy’ là tiếng cao quý hơn cả, là tiếng đẹp đẽ hơn cả mà một người có thể đem tặng người khác”. (Edmond de Amicis - Tâm hồn cao thượng).
Cực lạc sen hồng

Cực lạc sen hồng

NSGN -  Kính dâng Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN (1984-2014)

Thông tin hàng ngày