Quảng Trị: Lễ an vị tôn tượng Tây phương Tam Thánh tại chùa Sắc tứ Giác Minh

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Sắc tứ Giác Minh (làng Ái Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) trang nghiêm tổ chức lễ an vị tôn tượng Tây phương Tam Thánh nguyện cầu quốc thái dân an.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tăng Ni trong tỉnh và đông đảo Phật tử các giới đã về tham dự buổi lễ, đồng cầu nguyện cho Phật sự viên thành.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã dâng hương bạch Phật, tụng kinh cầu nguyện và sái tịnh tôn tượng tại nơi an vị.

Chư Tăng, Phật tử chùa Sắc tứ Giác Minh

Chư Tăng, Phật tử chùa Sắc tứ Giác Minh

Được biết, Đại đức Thích Thiện Tư, trụ trì chùa Sắc tứ Giác Minh với tâm nguyện trang nghiêm cảnh Phật đã cùng với Hội thiện nguyện Đồng Tâm (Bà Rịa - Vũng Tàu) phát tâm tôn tạo 3 pho tượng với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Mỗi tượng cao 7 mét bằng đá nguyên khối và điêu khắc tinh xảo từ làng nghề truyền thống tại Đà Nẵng.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn đã chia sẻ về ý nghĩa lễ an vị Phật, công hạnh của Tây phương Tam Thánh. Hòa thượng cũng tán thán tâm nguyện của thiện nam, tín nữ, Phật tử đã phát tâm cúng dường tôn tượng.

Sau lễ cúng dường trai Tăng, buổi chiều cùng ngày là lễ đăng đàn chẩn tế, kỳ siêu bạt độ chư âm linh cô hồn, cầu quốc thái dân an.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày