Quảng Trị: Lễ đặt đá tái thiết xây dựng chùa Khánh An

Phối cảnh tổng thể chùa Khánh An
Phối cảnh tổng thể chùa Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-3, chùa Khánh An (làng An Trú, xã Triệu Tài, H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã trang nghiêm diễn ra Lễ đặt đá tái thiết xây dựng ngôi đại hùng bảo điện.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Đại đức Thích Nguyên Mãn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Triệu Phong; cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, H.Triệu Phong; chư Tăng Ni trụ trì, trú xứ các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành tỉnh Quảng Trị, H.Triệu Phong, xã Triệu Tài; quý cụ hương chức hào lão trong làng An Trú và Phật tử đồng tham dự.

Đạo hữu Hoàng Công Hiền phát biểu khai mạc

Đạo hữu Hoàng Công Hiền phát biểu khai mạc

Chùa Khánh An (còn gọi là chùa An Trú) được hình thành sau khi cộng đồng dân cư An Trú đầu tiên dừng chân lập nghiệp (khoảng năm 1640). Các bậc tiền bối công đức của làng đã chủ động lập chùa để thờ phụng theo tín ngưỡng “Tiền Phật, hậu thần”.

Theo những bậc hào lão, nhân sĩ tri thức truyền lại chùa đã bao lần bị phá hủy bởi các cuộc chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn cũng như sự tàn phá của thời gian. Mỗi lần như thế đều được dân làng và bà con Phật tử trùng tu tôn tạo; vậy nên, lối kiến trúc của chùa cũng liên tục thay đổi. Lần trùng tu gần nhất vào năm 1957, đã dựng được một ngôi chùa kiên cố bằng cốt thép, bê-tông khang trang và còn lưu giữ đến bây giờ.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Năm 2024, hội đủ duyên lành, Ban Hộ tự cùng bà con Phật tử đã cung thỉnh Đại đức Thích Hải Trí về trú xứ, chăm lo Phật sự và hướng dẫn Phật tử tu học.

Đã 68 năm trôi qua kể từ lần trùng tu gần nhất, ngôi chùa bây giờ đã xuống cấp trầm trọng, nơi thờ tự bị hư hỏng nhiều, không còn đủ điều kiện cho sinh hoạt, tu học của Tăng chúng và Phật tử địa phương. Duyên lành hội đủ, gia đình ông Hoàng Công Vĩnh (người con làng An Trú, sinh sống tại Hà Nội) phát tâm cùng với dân làng và bà con Phật tử tái thiết ngôi chùa làng An Trú; dự kiến công trình gồm chánh điện và nhà hậu Tổ khoảng 7 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thiện Tấn ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn cầu chúc Đại đức trú xứ chùa Khánh An, Ban Hộ tự và toàn thể Phật tử, bà con dân làng có đủ tâm lực, nghị lực và sức khỏe để chung tay hỗ trợ công trình sớm được hoàn thành như sở nguyện. Hòa thượng cũng gửi lời tri ân đến gia đình ông Hoàng Công Vĩnh cũng như các cấp lãnh đạo chính quyền đã tạo thuận duyên để chùa Khánh An đặt đá trùng tu.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức sái tịnh đặt đá trong không khí trang nghiêm.

Chính thức khởi công xây dựng chùa Khánh An
Chính thức khởi công xây dựng chùa Khánh An

Trước đó, ngày rằm tháng 2 ÂL, Đại đức trú xứ cùng Ban Hộ tự chùa Khánh An đã tổ chức lễ trai đàn, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày