Quảng Trị: Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập

Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Trị kỷ niệm 70 năm thành lập
Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Trị kỷ niệm 70 năm thành lập
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-7, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Trị tổ chức Kỷ niệm 70 năm Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Trị (1953-2023), tại Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
Tăng Ni và đại diện các cấp chính quyền về tham dự

Tăng Ni và đại diện các cấp chính quyền về tham dự

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Hòa Thượng Thích Huệ Thông, trụ trì chùa Vĩnh An (TP.Đà Nẵng); Hòa Thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, trụ trì tổ đình Kim Tiên (TP.Huế); Thượng tọa Thích Thường Chiếu, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tăng Ni Ban Trị sự các huyện, thành phố, thị xã, Tăng Ni trụ trì các chùa trong toàn tỉnh, Tăng Ni xuất thân từ đoàn sinh Gia đình Phật tử Quảng Trị cũng trở về chung vui ngày hội của Gia đình Phật tử tỉnh.

Đại diện các cấp chính quyền tham dự

Đại diện các cấp chính quyền tham dự

Đại diện các cơ quan có ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Hiệt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng đại diện các cơ quan tỉnh, H.Triệu Phong.

Về phía Gia đình Phật tử có huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới - Phan Ngọc Thảo, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư; cùng huynh trưởng Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư, Phân ban các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Phú Yên, Bình Phước; Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh, huynh trưởng đoàn sinh các đơn vị trong toàn tỉnh Quảng Trị tham dự.

Dâng hoa cúng dường

Dâng hoa cúng dường

Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ấn - Hoàng Thúc Quyền,Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh phát biểu khai mạc đã thành kính đảnh lễ, tri ân đến chư tôn giáo phẩm chứng minh, chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã, các chùa, Niệm Phật đường và các cấp chính quyền đã trợ duyên, quan tâm và dành những tình cảm đặc biệt cho Gia đình Phật tử Quảng Trị trong mọi hoàn cảnh.

Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ấn - Hoàng Thúc Quyền Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh phát biểu khai mạc

Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ấn - Hoàng Thúc Quyền Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh phát biểu khai mạc

Huynh trưởng Tâm Ấn đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của Gia đình Phật tử Quảng Trị. Theo đó, An Nam Phật học hội Quảng Trị được thành lập vào năm 1937 do cụ Nguyễn Viết Hiệu làm Hội trưởng; Tỉnh hội An Nam Phật học Quảng Trị đã quan tâm đến việc tu học và thực hành giáo lý Phật giáo cho Thanh thiếu nhi Phật tử, chính nhờ vậy mà Đoàn Đồng ấu Phật tử được hình thành vào năm 1938, do cư sĩ nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba hướng dẫn, sau đó năm 1939 Đoàn Đồng ấu Phật tử Đông Hà ra đời do đạo hữu Nguyễn Hòa hướng dẫn.

Cuộc cách mạng tháng 8-1945 mở ra, toàn quốc kháng chiến, hoạt động của các Đoàn Đồng ấu phải tạm ngưng sinh hoạt. Đến năm 1947, Tỉnh hội Phật học Quảng Trị mới có điều kiện hoạt động trở lại do cụ Nguyễn Tăng Mỹ làm Hội trưởng, các Đoàn Đồng ấu cũng được tái sinh hoạt tại TX.Quảng Trị do đạo hữu Ngô Ngọc Kiếm hướng dẫn và tổ chức mô hình Gia đình Phật hóa phổ có tên gọi là Quảng Thiện, tại Đông Hà có Gia đình Phật hóa phổ Phước Huệ do đạo hữu Nguyễn Vỹ hướng dẫn.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị ghi nhận công đức các huynh trưởng Gia đình Phật tử Quảng Trị

Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị ghi nhận công đức các huynh trưởng Gia đình Phật tử Quảng Trị

Từ năm 1948 đến năm 1950, sinh hoạt của Gia đình Phật hóa phổ đã lan đến Diên Sanh phát sinh Gia đình Phật hóa phổ Hải Thiện là đơn vị đầu tiên của huyện Hải Lăng do huynh trưởng Tư Đồ Minh thành lập; tại huyện Cam Lộ có Gia đình Phật hóa phổ Minh Châu (nay là Gia đình Phật tử Cam Lộ) do đạo hữu Tâm Khoa Lê Văn Dường làm Gia trưởng.

Tháng 4-1951, Đại hội Gia đình Phật hóa phổ toàn quốc được tổ chức tại chùa Từ Đàm Huế đã thống nhất đổi danh xưng thành Gia đình Phật tử. Giai đoạn này, tại TX.Quảng Trị, ngoài Gia đình Phật tử Quảng Thiện thì đến giữa năm 1953 đã thành lập thêm 5 đơn vị Gia đình Phật tử sinh hoạt các phường đó là: Minh Đạo, Chơn Lạc, Minh Thiện, Tịnh Giác, Phước Thiện.

Để thống nhất tổ chức, thống nhất chủ trương đường lối tu học và liên kết sinh hoạt giao lưu giữa các đơn vị nên vào dịp lễ Thành đạo Phật lịch 2497 - Dương lịch 1953, hội nghị huynh trưởng các Gia đình Phật tử Quảng Thiện, Minh Đạo, Chơn Lạc, Minh Thiện, Tịnh Giác, Phước Thiện, Phước Huệ, Hải Thiện và Minh Châu đã họp tại chùa Phật học tỉnh hội Quảng Trị và đã quyết định bầu Ban Hướng dẫn do huynh trưởng Nguyễn Duy Phùng đảm nhận chức vụ Trưởng ban và một số anh chị khác phụ giúp để điều hành mọi hoạt động của Gia đình Phật tử. Hội nghị này được xem là “Hội nghị lần thứ 1” đã đánh dấu mốc lịch sử chính thức thành lập Gia đình Phật tử Quảng Trị.

Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới - Phan Ngọc Thảo, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư trao Bằng khen đến Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Trị

Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới - Phan Ngọc Thảo, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư trao Bằng khen đến Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Quảng Trị

Cho đến nay, với chặng đường 70 năm, Gia đình Phật tử Quảng Trị đã trải qua thăng trầm của lịch sử đất nước, xã hội nhưng với bao thế hệ huynh trưởng đoàn sinh đã đồng tâm hiệp lực, hy sinh và cống hiến, tay trong tay hướng tới nguyện tiếp tục thực hiện tôn chỉ mục đích cao cả là giáo dục đạo đức Phật giáo cho thế hệ Thanh thiếu nhi tin Phật, có nếp sống hướng thiện và hướng thượng, góp phần phụng sự Đạo pháp, Dân tộc và xây dựng xã hội an lạc.

Ông Lê Hồng Sơn phát biểu

Ông Lê Hồng Sơn phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã có lời chúc mừng Gia đình Phật tử tỉnh tròn 70 năm thành lập. Ông khẳng định Gia đình Phật tử Quảng Trị trong những năm qua đã có nhiều đóng góp trong việc chung tay xây dựng quê hương Quảng Trị. Ông mong rằng toàn thể huynh trưởng đoàn sinh Gia đình Phật tử Quảng Trị phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục hướng dẫn, giáo dục, đào luyện đoàn viên về mặt trí dục, đức dục, thể dục trở thành những người bạn tốt, con ngoan, trò giỏi, tránh xa những thói hư, tật xấu trở thành công dân mẫu mực, có ích cho xã hội.

Huynh trưởng Tâm Giới - Phan Ngọc Thảo, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư

Huynh trưởng Tâm Giới - Phan Ngọc Thảo, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư

Đại diện Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư, huynh trưởng cấp Dũng Phan Ngọc Thảo đảnh lễ niệm ân chư tôn đức luôn thương tưởng đàn con áo lam Quảng Trị trong những năm qua, và chúc mừng Gia đình Phật tử Quảng Trị kỷ niêm 70 năm thành lập, là những cánh lam đi đầu trong cả nước về nếp tu học.

Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị hoan hỷ trước sự Phát triển vững mạng của Gia đình Phật tử tỉnh nhà. Hòa thượng tin rằng huynh trưởng, đoàn sinh của tỉnh sẽ luôn phát huy hơn nữa sự vững mạnh để góp phần vào sự phát triển của Phật giáo tỉnh nói chung và Gia đình Phật tử nói riêng.

Dịp này, Hòa thượng cảm ơn chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Gia đình Phật tử tỉnh, mong rằng thời gian tiếp theo cũng sẽ luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày