Quảng Trị: Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh tổ chức Hội thi diễn giảng Phật pháp năm 2024

Ni trưởng Thích nữ Nguyệt Liên trao giải nhất Hội thi diễn giảng Phật pháp năm 2024 đến Sư cô Thích nữ Lệ Hiệp
Ni trưởng Thích nữ Nguyệt Liên trao giải nhất Hội thi diễn giảng Phật pháp năm 2024 đến Sư cô Thích nữ Lệ Hiệp
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội thi diễn giảng Phật pháp năm 2024 vào ngày 12-9, tại chùa Long Hưng (xã Hải Phú, H.Hải Lăng, Quảng Trị).

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh, tham dự có Ni trưởng Thích nữ Nguyệt Liên, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Thông Mẫn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cùng chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới tỉnh và chư Ni trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Ni trưởng Thích nữ Thông Mẫn cho biết, Hội thi diễn giảng Phật pháp nhằm tuyển chọn nhân tố tiêu biểu là những vị Ni có khả năng thuyết giảng để có hướng đào tạo, bổ khuyết, nhằm xương minh giáo pháp của Đức Thế Tôn.

Ni trưởng Thích nữ Thông Mẫn phát biểu khai mạc

Ni trưởng Thích nữ Thông Mẫn phát biểu khai mạc

Theo đó, toàn tỉnh đã chọn được 8 thí sinh tham dự hội thi với các đề tài: Ý nghĩa Phật đản, Vu lan - Báo hiếu, Nhân quả, Tam pháp ấn, Cách tổ chức khóa tu cho Phật tử, Những điều kiện giúp giữ vững niềm tin Chánh pháp trong lòng người Phật tử trong bối cảnh hiện nay.

Sau khi lựa chọn các đề tài phù hợp, các thí sinh lần lượt trình bày phần thi diễn giảng của mình. Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã chọn được 3 thí sinh tiêu biểu để cử tham dự Hội thi diễn giảng do Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức tại TP.HCM.

Ni trưởng Thích nữ Thông Mẫn trao giải nhì đến Sư cô Thích nữ Hạnh Quang

Ni trưởng Thích nữ Thông Mẫn trao giải nhì đến Sư cô Thích nữ Hạnh Quang

Sư cô Thích nữ Tuệ Định đạt giải ba hội thi

Sư cô Thích nữ Tuệ Định đạt giải ba hội thi

Chư Ni tham dự
Chư Ni tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày