Quảng Trị: Trang nghiêm lễ khai mạc Đại Giới đàn Giác Nhiên Phật lịch 2566

Cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm
Cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 24-7, tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã long trọng diễn ra lễ khai mạc Đại Giới đàn Giác Nhiên Phật lịch 2566.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị cùng chư tôn giáo phẩm Ủy viên Hội đồng Trị sự; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Trị, huyện Triệu Phong, địa phương sở tại và các Phật tử ngoại hộ.

Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng

Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Chánh Chủ đàn cho biết: Quảng Trị là nơi xuất thân nhiều bậc cao Tăng, thạc đức là thạch trụ trong chốn tùng lâm, trong đó có Đức Đệ nhị Tăng thống GHPGVN Thống nhất - Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên. Do đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị lấy tôn hiệu của ngài đặt cho Đại giới đàn lần này hầu tưởng nhớ về hạnh nguyện độ sanh, chí cả cho đạo của ngài; đồng thời nhắc nhở cho hàng hậu học phải làm thế nào để sáng tỏ Phật tâm, thắp sáng đèn thiền mà ngài đã để lại.

Thượng tọa Thích Quảng Thiện phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Quảng Thiện phát biểu khai mạc

Tại lễ khai mạc, Đại đức Thích Đạo Không, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Phó Chánh chủ đàn báo cáo tổng số lượng giới tử đăng ký tham gia Đại Giới đàn Giác Nhiên với tổng số là 333 vị, trong đó có 105 giới tử Tỳ-kheo; 27 giới tử Tỳ-kheo-ni; 30 Thức-xoa-ma-na; 131 Sa-di; 40 Sa-di-ni.

Đại đức Thích Đạo Không báo cáo số lượng giới tử

Đại đức Thích Đạo Không báo cáo số lượng giới tử

Ban Tổ chức Đại Giới đàn đã nhất tâm cung thỉnh Hội đồng thập sư Tăng: Hòa thượng Thích Thiện Tấn đương vi Đường đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Giác Đạo, Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Thiện Phước, Thượng tọa Thích Huệ Nhẫn, Giáo thọ A-xà-lê; Hòa thượng Thích Hải Tạng, Tuyên luật sư, cùng chư vị tôn chứng.

Các giới tử

Các giới tử

Hội đồng thập sư Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Minh đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu; Ni trưởng Thích nữ Như Giải, Yết-ma A-xà-lê, Ni Trưởng Thích nữ Thông Mẫn, Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư vị tôn chứng.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tại giới đàn trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, đại diện giới tử, Sa-di Thích Minh Lương đã cung kính dâng lời tác bạch chí thành cầu thỉnh giới pháp.

Đại diện giới tử tác bạch

Đại diện giới tử tác bạch

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Khế Chơn tán thán công đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Kiến đàn và toàn thể Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà đã toàn tâm, toàn lực cùng nhau khai đạo Giới đàn Giác Nhiên trang nghiêm và trọng thể. Hòa thượng cũng sách tấn các giới tử đem tâm thanh tịnh khẩn cầu giới pháp, là đệ tử xuất gia cần phải thọ trì giới luật để xứng đáng là Thích tử của Như Lai.

Hòa thượng Thích Khế Chơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Khế Chơn ban đạo từ

Sau lễ khai mạc, Ban Tổ chức Đại Giới đàn Giác Nhiên đã kiết giới khai chuông bảng, bạch Phật khai kinh.

Đại Giới đàn Giác Nhiên diễn ra từ ngày 23-7 đến 26-7 (từ ngày 25 đến 28-6-Nhâm Dần) tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang dành cho giới tử Tăng; chùa Long Hưng (thôn Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng) dành cho giới tử Ni.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày