Ra mắt Ban Hướng dẫn Phật tử TP.Hà Nội

GNO - Sáng qua, 10-1-2013, tại trụ sở THPG Hà Nội (chùa Mỗ Lao, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) lễ ra mắt Ban Hướng dẫn Phật tử TP.Hà Nội nhiệm kỳ VII (2012-2017) đã diễn ra long trọng.

ra mat 1.jpg
Trao quyết định nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử TP.Hà Nội tới Đại đức Trưởng ban

Nhân sự của Ban được ra mắt theo Quyết định số 11/QĐ-BTS ngày 2-10-2012 của BTS THPG TP.Hà Nội về việc phê chuẩn danh sách nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử THPG Hà Nội nhiệm kỳ VII (2012- 2017).Cụ thể, tân Ban Hướng dẫn Phật tử TP.Hà Nội gồm: ĐĐ.Thích Trường Xuân (Trưởng ban), ĐĐ.Thích Tâm Hoan (Phó ban Thường trực), ĐĐ.Thích Di Sơn (Phó ban kiêm Chánh Thư ký), ĐĐ.Thích Đạo Thịnh (Phó ban kiêm Phó Thư ký) và ĐĐ.Thích Quảng Tín (Thư ký). Tại buổi lễ, tân Ban Hướng dẫn Phật tử THPG Hà Nội cho biết sẽ kiện toàn nhân sự của Ban và Phân ban, luôn tuân thủ mọi chủ trương, đường lối hoạt động Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPGVN cũng như pháp luật của Nhà nước.

ra mat 2.jpg
Nhiệm kỳ này, Ban sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng

Ngoài ra, nhiệm kỳ này, sẽ thành lập website của Ban Hướng dẫn Phật tử THPG Hà Nội để cập nhập các thông tin và truyền tải các hoạt động của Ban đến với quảng đại Phật tử trong và ngoài khu vực Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày