Ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại chùa Linh Phước (Q.1)

Cắt băng ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại chùa Linh Phước (Q.1)
Cắt băng ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại chùa Linh Phước (Q.1)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 18-5, Ban Thường trực UBMTTQVN Q.1 phối hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN quận tổ chức ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại chùa Linh Phước (P.Cô Giang, Q.1).
Bà Hoàng Thị Tố Nga tặng quà lưu niệm đến Thượng tọa Thích Minh Quang

Bà Hoàng Thị Tố Nga tặng quà lưu niệm đến Thượng tọa Thích Minh Quang

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.1; Hòa thượng Thích Tắc Huê, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự quận 1; thành viên trong Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Q.1; bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Q.1; bà Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch UBMTTQVN quận; cùng đại diện chính quyền sở tại, Phật tử.

Giới thiệu các ấn phẩm về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chư tôn đức Tăng Ni

Giới thiệu các ấn phẩm về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chư tôn đức Tăng Ni

Được biết, ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong các cơ sở tôn giáo trên địa bàn Q.1 nhằm giới thiệu tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến Tăng Ni, Phật tử, đồng bào khu dân cư.

Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu bày tỏ niềm vui với những chương trình bổ ích mà Ủy ban MTTQVN Q.1 đã tổ chức, dành cho Tăng Ni trong thời gian qua. Thượng tọa cũng nhấn mạnh, Phật giáo Q.1 hết lòng ủng hộ hoạt động xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" ý nghĩa này, nhằm góp phần cùng với chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Tham quan "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Ni viện Pháp Hoa (P.Cô Giang, Q.1)

Tham quan "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Ni viện Pháp Hoa (P.Cô Giang, Q.1)

Sau lễ ra mắt tại chùa Linh Phước (P.Cô Giang, Q.1), đoàn tiếp tục đến thăm các “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại tổ đình Vạn Thọ, chùa Phước Thành (P.Tân Định), chùa Báo Ân (P.Đa Kao), tổ đình Linh Sơn, Ni viện Pháp Hoa (P.Cô Giang)...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày