UBMTTQVN Q.1 phát động tháng hành động “Tốt đời đẹp đạo” trong chức sắc và đồng bào Phật giáo

Các phường đăng ký nội dung phối hợp tổ chức hoạt động "Tốt đời, đẹp đạo" trên địa bàn
Các phường đăng ký nội dung phối hợp tổ chức hoạt động "Tốt đời, đẹp đạo" trên địa bàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-5, tại hội trường Quận ủy Q.1, Ban Thường trực UBMTTQVN Q.1 tổ chức hội nghị phát động tháng phối hợp tổ chức các hoạt động “Tốt đời đẹp đạo” với chức sắc và đồng bào Phật giáo nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 sắp đến.
Trao tặng sách đến các chùa nhằm góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Trao tặng sách đến các chùa nhằm góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Tham dự hội nghị có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND Q.1; các vị trong Ban Thường trực UBMTTQVN Q.1, các phường trên địa bàn; chức sắc, chức việc các tôn giáo; đồng bào Phật giáo khó khăn.

Về phía Phật giáo Q.1 có Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.1; Tăng Ni đại diện tổ đình Vạn Thọ, tổ đình Linh Sơn, chùa Báo Ân, chùa Phước Thành, Linh Phước tự, Ni viện Pháp Hoa.

Tháng hoạt động “Tốt đời đẹp đạo” nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567
Tháng hoạt động “Tốt đời đẹp đạo” nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Được biết, hội nghị phát động tháng phối hợp tổ chức các hoạt động “Tốt đời đẹp đạo” với các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước; gương người tốt việc tốt trong chức sắc, đồng bào Phật giáo; tổ chức thăm hỏi, động viên các vị chức sắc, chức việc Phật giáo.

Phối hợp tổ chức họp mặt chức sắc các tôn giáo chúc mừng Phật đản; phối hợp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn; tặng quà đồng bào Phật giáo khó khăn nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu
Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết, thời gian qua, Ban Trị sự Phật giáo Q.1 đã phối hợp tuyên truyền trong tín đồ Phật tử ở các tự viện tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng TP xanh - sạch - đẹp; tích cực trong các công tác từ thiện xã hội như: đóng góp Quỹ "Vì biển đảo quê hương", xây nhà tình thương, cầu nông thôn, tài trợ học bổng, hiến máu nhân đạo…

Thượng tọa cũng nhấn mạnh, Phật giáo Q.1 sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, đồng hành cùng MTTQVN Q.1, cùng chung tay với các tổ chức khác trong khối đại đoàn kết dân tộc của MTTQVN quận bằng những Phật sự cụ thể nhằm góp phần phát huy tinh thần hộ quốc an dân, mang lại sự ích đời đẹp đạo, để xây dựng quận nhà ngày càng phát triển hơn nữa.

Trao tặng các phần quà đến những đồng bào Phật giáo khó khăn
Trao tặng các phần quà đến những đồng bào Phật giáo khó khăn

Dịp này, UBMTTQVN Q.1 cũng tiến hành trao tặng 100 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn nhằm hướng đến chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 sắp đến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày