Sắc màu Phật đản về sớm trên TP.HCM

Hân hoan Kính mừng Phật đản tại chùa Pháp Hoa, sáng 1-4-Nhâm Dần
Hân hoan Kính mừng Phật đản tại chùa Pháp Hoa, sáng 1-4-Nhâm Dần
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày đầu tháng 4 ÂL, không khí Kính mừng Phật đản tại chùa Pháp Hoa (quận 3, TP.HCM) đã rộn ràng với cờ, hoa sen, lồng đèn... để dâng trọn tâm thành của người con Phật mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.
Tôn tượng Phật đản sanh được thiết trí trong khuôn viên chùa

Tôn tượng Phật đản sanh được thiết trí trong khuôn viên chùa

Thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì chùa Pháp Hoa cho biết từ ngày 27-4 chùa đã bắt đầu thiết trí để tạo niềm hân hoan, lan tỏa đến các Phật tử đi chùa lễ Phật.

Đặc biệt, Thượng tọa cho biết năm nay chùa sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng tối 12-4-Nhâm Dần để kính mừng và tri ân ngày Đức Phật đản sinh. "Trong Phật giáo, hoa đăng được biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ tương tục, nghĩa là đem ánh sáng trí tuệ và từ bi của Đức Phật truyền đến tâm đại chúng, mang đến cho mọi người sự ấm áp, hoan hỷ và an lành", Thượng tọa chùa Pháp Hoa chia sẻ.

Ngoài ra, từ ngày 2 đến 15-4-Nhâm Dần, chùa sẽ duy trì khóa lễ tụng kinh Bổn môn và kinh Phật đản mỗi tối; sáng 15-4 chính thức cử hành Đại lễ Phật đản và nghi thức Tắm Phật; tặng quà đến những người khó khăn trên địa bàn quận 3 để dâng lên Kính mừng Phật đản.

Phật xuất hiện trên đời vì hạnh phúc, vì lợi ích và an lạc cho chư Thiên và loài người
Phật xuất hiện trên đời vì hạnh phúc, vì lợi ích và an lạc cho chư Thiên và loài người
Hoa sen được thiết trí phía đường Trường Sa
Hoa sen được thiết trí phía đường Trường Sa
Hoa sen, lồng đèn trên bờ kênh Nhiêu Lộc phía trước chùa
Hoa sen, lồng đèn trên bờ kênh Nhiêu Lộc phía trước chùa
Lễ hội hoa đăng sẽ được diễn ra tối 12-4-Nhâm Đàn
Lễ hội hoa đăng sẽ được diễn ra tối 12-4-Nhâm Đàn
Lồng đèn được các thầy đặt từ Hội An mang vào TP.HCM
Lồng đèn được các thầy đặt từ Hội An mang vào TP.HCM
Hoa sen "nở rộ" bên dòng kênh Nhiêu Lộc
Hoa sen "nở rộ" bên dòng kênh Nhiêu Lộc
Tôn tượng Phật đản sanh được thiết trí tại góc đường Lê Văn Sỹ và Trường Sa
Tôn tượng Phật đản sanh được thiết trí tại góc đường Lê Văn Sỹ và Trường Sa
Ngài xuất hiện ở đời, thế giới reo vui, tin lành đến vạn nẻo
Ngài xuất hiện ở đời, thế giới reo vui, tin lành đến vạn nẻo
"Con người có trách nhiệm trong mỗi suy nghĩ, hành động của mình để bảo vệ sự tươi đẹp của hành tinh, và có vai trò quyết định sự phồn vinh, thịnh vượng, tương lai của vũ trụ mà chúng ta đang sống"

"Con người có trách nhiệm trong mỗi suy nghĩ, hành động của mình để bảo vệ sự tươi đẹp của hành tinh, và có vai trò quyết định sự phồn vinh, thịnh vượng, tương lai của vũ trụ mà chúng ta đang sống"

"Hân hoan chào đón ngày Đức Đạo Sư mang ánh sáng trí tuệ bao la và suối nguồn yêu thương bất tận đến cho nhân loại"

"Hân hoan chào đón ngày Đức Đạo Sư mang ánh sáng trí tuệ bao la và suối nguồn yêu thương bất tận đến cho nhân loại"

Phật tử đến chùa ngày mùng 1-4-Nhâm Dần
Phật tử đến chùa ngày mùng 1-4-Nhâm Dần
Cờ, hoa rộn ràng
Cờ, hoa rộn ràng
“Một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người” - Ảnh: Quảng Minh
“Một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người” - Ảnh: Quảng Minh
Chùa Pháp Hoa lung linh về đêm - Ảnh: Quảng Minh

Chùa Pháp Hoa lung linh về đêm - Ảnh: Quảng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày