Phật giáo quận 3 sẽ tổ chức lễ tưởng niệm 59 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

Ban Trị sự GHPGVN quận 3 họp triển khai Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566
Ban Trị sự GHPGVN quận 3 họp triển khai Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 11-4, Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã có phiên họp triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới của Phật giáo quận tại chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM).
Đại đức Thích Thiện Châu phát biểu khai mạc phiên họp

Đại đức Thích Thiện Châu phát biểu khai mạc phiên họp

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 cho biết Phật sự quan trọng sắp tới của Phật giáo quận là công tác Phật đản và An cư Kiết hạ, do đó mong sẽ nhận được những đóng góp ý kiến của chư tôn đức Tăng Ni để việc triển khai các công tác Phật sự được thành tựu tốt đẹp.

Đại đức Thích Minh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 3 triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản và lễ tưởng niệm 59 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Đại đức Thích Minh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 3 triển khai kế hoạch Đại lễ Phật đản và lễ tưởng niệm 59 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Tại buổi họp, chư tôn đức Phật giáo quận cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 và lễ tưởng niệm 59 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức - vị pháp thiêu thân sẽ được tổ chức tại Công viên Tượng đài Bồ-tát (ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu – Cách Mạng Tháng Tám, quận 3), vào ngày 14-4-Nhâm Dần.

Ban Trị sự quận triển khai các kế hoạch thiết trí tại lễ đài chính của Phật giao quận, đồng thời đề nghị các tự viện treo biểu ngữ, pano, cờ, lồng đèn, tổ chức thuyết giảng về ý nghĩa Phật đản, thả hoa đăng, phóng sanh… để kính mừng Phật đản.

Đại đức Thích Minh Duyên, Phó Ban Trị sự GHPGVN quận 3 triển khai kế hoạch An cư kiết hạ Phật lịch 2566 của Phật giáo quận 3

Đại đức Thích Minh Duyên, Phó Ban Trị sự GHPGVN quận 3 triển khai kế hoạch An cư kiết hạ Phật lịch 2566 của Phật giáo quận 3

Về An cư kiết hạ Phật lịch 2566 của Phật giáo quận 3, năm nay sẽ có các trường hạ tập trung tại các chùa: Vĩnh Nghiêm, Hưng Phước, Xá Lợi, Minh Đạo dành cho chư Tăng; và chùa Phước Hòa điểm an cư tập trung của chư Ni.

Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ của chư Tăng Ni Phật giáo quận 3 sẽ được diễn ra ngày 12-4-Nhâm Dần tại chùa Minh Đạo.

Thượng tọa Thích Nhuận Thuận, Phó ban Trị sự GHPGVN quận 3 thông qua danh sách đề nghị tấn phong giáo phẩm Tăng Ni Phật giáo quận

Thượng tọa Thích Nhuận Thuận, Phó ban Trị sự GHPGVN quận 3 thông qua danh sách đề nghị tấn phong giáo phẩm Tăng Ni Phật giáo quận

Các hoạt động để chào mừng 40 năm thành lập GHPGVN TP.HCM và Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM cũng được chư tôn đức thảo luân để có các hoạt động chào mừng nhân sự kiện quan trọng này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày