Sắp diễn ra triển lãm kinh sách Phật giáo tại Hà Nội

Triển lãm do Trung tâm Biên phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế - Vĩnh Nghiêm Tùng thư phối hợp với các đơn vị tổ chức
Triển lãm do Trung tâm Biên phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế - Vĩnh Nghiêm Tùng thư phối hợp với các đơn vị tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 4 – 5-2-2023 (13 - 15 tháng Giêng - Qúy Mão) tại chùa Long Hưng thuộc tổ đình Vĩnh Nghiêm, tọa lạc tại H.Đông Anh, TP.Hà Nội, sẽ diễn ra triển lãm kinh sách Phật giáo.

Triển lãm do Trung tâm Biên phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế - Vĩnh Nghiêm Tùng thư phối hợp với các đơn vị tổ chức, nhằm trưng bày và giới thiệu đến cộng đồng Phật tử Tam Tạng kinh điển Phật giáo trong nước và quốc tế.

Kinh viết trên lá bối

Kinh viết trên lá bối

Sự kiện không chỉ mang đến cho Phật tử và nhân dân thủ đô cơ hội được chiêm ngưỡng và thưởng lãm các ấn phẩm kinh sách Phật giáo trong nước mà còn giới thiệu đến cộng đồng Phật tử các ấn phẩm kinh sách Phật giáo nổi tiếng trên thế giới đến từ các nước và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Đài Loan, Tây Tạng, Nhật Bản, Campuchia, Sri Lanka, Bhutan, Thái Lan, Anh, Việt Nam…

Đặc biệt tại sự kiện còn trưng bày mộc bản kinh Phật được khắc trên gỗ thị và kinh viết trên lá bối.

Các ấn bản kinh, sách Phật giáo Việt Nam sẽ được trưng bày tại triển lãm

Các ấn bản kinh, sách Phật giáo Việt Nam sẽ được trưng bày tại triển lãm

Được biết, người tham dự chương trình ngoài việc được tặng sách, nhận chữ thư pháp và thỉnh mua các tác phẩm yêu thích, khách tham quan còn được trải nghiệm tái hiện in mộc bản trực tiếp trên giấy dó.

Sự kiện hứa hẹn sẽ mang lại một không gian văn hóa Phật giáo đầy màu sắc và ý nghĩa trong những ngày đầu xuân năm mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày