Số ca nhiễm Covid-19 ở TP.HCM vượt 400.000; 17 quận, huyện đề nghị công nhận đã kiểm soát dịch

Ngày thứ 4 TP.HCM thực hiện nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 18, đường phố đã dần nhộn nhịp lại - Ảnh: Đông Thịnh
Ngày thứ 4 TP.HCM thực hiện nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 18, đường phố đã dần nhộn nhịp lại - Ảnh: Đông Thịnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 4-10, tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM cho biết có 17 quận huyện đề nghị công nhận đã kiểm soát dịch, 2 địa phương chưa đủ điều kiện và 3 đơn vị chưa có báo cáo thẩm định.

Theo ông Hải, 17 quận, huyện đủ điều kiện và đề nghị công bố kiểm soát được dịch gồm: quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình; huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi và TP.Thủ Đức. Có 2 địa phương chưa đủ điều kiện kiểm soát dịch là Bình Tân và Bình Chánh; quận 4, Bình Thạnh và huyện Hóc Môn chưa có báo cáo thẩm định của các đoàn kiểm tra.

Tiêu chí mà Bộ Y tế đưa ra, một địa bàn (thành phố, huyện, xã) kiểm soát được dịch khi số ca mắc mới ở cộng đồng theo tuần giảm liên tục so với 2 tuần trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất; tỷ lệ dương tính qua xét nghiệm RT-PCR trong ngày tại cộng đồng giảm liên tục 14 ngày; không ghi nhận, chuỗi lây nhiễm mới trong 7 ngày...

Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố cho biết, sau 3 ngày thực hiện Chỉ thị 18, người dân rất phấn khởi, nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất tái hoạt động nên không khí thành phố nhộn nhịp trở lại.

Tuy nhiên, theo ông Hải, còn một số người dân chưa tuân thủ Chỉ thị 18, chưa thực hiện nghiêm thông điệp 5K, còn tụ tập đông người, không giữ khoảng cách; buôn bán hàng rong, lưu thông khi chưa đủ điều kiện... "Đây là bình thường mới trong điều kiện kiểm soát dịch, người dân không nên chủ quan mà cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác", ông Hải nhấn mạnh.

Tổng số ca nhiễm ở TP.HCM vượt 400.000

Tối 4-10, Bộ Y tế công bố 5.383 ca nhiễm mới gồm 1 ca nhập cảnh và 5.382 ca tại 37 tỉnh thành, tăng 15 ca so với hôm qua; Có 27.683 người khỏi bệnh; 130 ca tử vong.

Trong số ca nhiễm mới, TP.HCM ghi nhận thêm 2.490 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố lên 400.003 ca.

Trong ngày ghi nhận 130 ca tử vong tại: TP.HCM 93, Bình Dương 20, Long An 5, Đồng Nai 5, An Giang 3; Cà Mau, Vĩnh Long, Đà Nẵng và Tiền Giang mỗi nơi 1 ca.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 19.845 ca, trong đó, TP.HCM có 15.109 ca.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày