Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự làm việc trở lại

Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bắt đầu làm việc sau thời gian làm việc online phòng Covid-19
Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM bắt đầu làm việc sau thời gian làm việc online phòng Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 4-10, Ban Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (quận 10) và khối hành chánh các ban ngành trực thuộc Giáo hội TP.HCM chính thức bắt đầu làm việc sau nới lỏng giãn cách, bình thường mới.
Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Trưởng ban Trị sự có mặt làm việc buổi đầu tiên sau nới lỏng giãn cách

Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Trưởng ban Trị sự có mặt làm việc buổi đầu tiên sau nới lỏng giãn cách

Theo đó, sáng nay, chư tôn đức Ban Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã có buổi họp nội bộ thảo luận một số công tác Phật sự trọng tâm: Đại diện các bộ phận phụ trách công nghệ thông tin, văn phòng Ban Tăng sự, văn phòng lưu trữ… báo cáo một số công tác; Ban Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự chuẩn bị công tác phối hợp tổ chức làm Căn cước công dân gắn chip cho Tăng Ni Giáo hội TP.HCM, triển khai kế hoạch bồi dưỡng hành chánh trình Ban Thường trực…

Quy trình làm việc trở lại của Văn phòng Ban Trị sự, khối hành chánh các Ban trong điều kiện bình thường mới phải tuân thủ Chỉ thị 18 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM, phải bảo đảm tuân thủ 5K của Bộ Y tế. Chư tôn đức thuộc Ban Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự, nhân viên phải có thẻ xanh Covid, mỗi tuần đến làm việc phải test nhanh (kết quả âm tính) vào thứ Hai và thứ Sáu.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự

Đối với Tăng Ni liên hệ công việc, Phật tử đến làm công quả đều phải tuân thủ theo Chỉ thị 18, phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin (có thẻ xanh Covid) mới vào liên hệ công việc.

Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM

Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM

Chư tôn đức các bộ phận hành chánh làm việc vào sáng nay 4-10

Chư tôn đức các bộ phận hành chánh làm việc vào sáng nay 4-10

Ban Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự bắt đầu làm việc sau thời gian làm việc online

Ban Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự bắt đầu làm việc sau thời gian làm việc online

Buổi họp của Ban Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự cùng các bộ phận họp đầu tiên sau nới lỏng giãn cách - Ảnh: M.Thuận

Buổi họp của Ban Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự cùng các bộ phận họp đầu tiên sau nới lỏng giãn cách - Ảnh: M.Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày