Sơ lược tiểu sử Đại lão Hòa thượng Kim Minh (1916-2008)

GNO - Đại lão Hòa thượng Kim Minh, thế danh Trương Thuận, sinh năm 1916 tại Tân Uyên, Biên Hòa, Đồng Nai, trong một gia đình nông dân, con của Cụ ông Trương Đông và bà Lương Thị Mạnh.
Đại lão Hòa thượng Kim Minh (1916-2008)

Đại lão Hòa thượng Kim Minh (1916-2008)

Thuở nhỏ, ngài được gửi đi học tiếng Hán và Pháp ngữ, khi trưởng thành ngài kết hôn với bà Thái Thị Châu có được 2 người con 1 trai và 1 gái. Năm ngài 33 tuổi, hiền thê qua đời.

Xuất thân từ tầng lớp nông dân và lớn lên trong thời chiến tranh ly loạn thập kỷ 60, ngài ý thức việc cứu giúp đồng bào nên vào Chiến khu D hoạt động kháng chiến, sau đó ngài về lại thành phố Sài Gòn hành nghề tài xế xe khách, sống gần chùa Từ Quang, Gò Vấp, tại đây ngài quen biết nhiều vị cao tăng lúc bấy giờ như ngài Ánh Vàng ở chùa Từ Quang, ngài Thiện Luật ở chùa Pháp Quang. Không bao lâu sau, ngài ý thức cuộc đời là giả tạm nên vào chùa Từ Quang xin thọ giới xuất gia với ngài Thiện Luật, được ban pháp danh Kim Minh và chuyển sang chùa Pháp Quang gần cầu Bình Lợi tu hành vào năm 1965.

Sau vài năm ở đây, ngài chuyển xuống chùa Hạnh Phúc Tăng ở Trà Vinh tu học và về chùa Phật Bảo với Hòa thượng Tăng thống Giới Nghiêm. Trong khoảng thời gian từ 1966 đến 1970, ngài được bổ xứ đến nhiều chùa như ra Đà Nẵng xây chùa Tam Bảo, vào Qui Nhơn phụ xây cất chùa Phước Quang. Từ năm 1970 đến 1975, Hòa thượng Kim Minh được bổ nhiệm trụ trì chùa Phuớc Hải ở Vũng Tàu, chùa Thanh Vân ở Tây Ninh, và qua Campuchia tu hành.

Trước năm 1975, ngài trở lại Tây Ninh và mua đất dựng chùa ở Cẩm Giang, tại đây ngài bốc thuốc châm cứu cho nguời dân nghèo. Đến năm 1978, ngài được Hòa thượng Siêu Việt mời về chùa Kỳ Viên, quận 3 và đuợc suy cử phụ tá cho Hòa thượng Siêu Việt.

Năm 1991, ngài được cung thỉnh trụ trì chùa Thiền Lâm Thích Ca Phật Đài và là thành viên của Ban Quản trị Thích Ca Phật Đài.

Sau 17 năm tu hành tại đây, ngài đã an nhiên thu thần nhập diệt lúc 18 giờ 40 ngày 28-10-2008 (30-9-Mậu Tý), trụ thế 92 năm, hạ lạp 42 năm, để lại sự thương tiếc khôn nguôi cho Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử.

Sau đây là hình ảnh của Hòa thượng Phó Pháp chủ Kim Minh trong nhiệm kỳ VI (2007-2012):

htkimminh-1.gif
htkimminh-2.gif
htkimminh-3.gif
htkimminh-4.gif
htkimminh-5.gif
htkimminh-6.gif
htkimminh-7.gif
htkimminh-9.gif
htkimminh-10.gif
htkimminh-11.gif

Hòa thượng Kim Minh (ngồi thứ 2 bên phải qua) Chứng minh Đại hội

htkimminh-12.gif
htkimminh-13.gif
htkimminh-14.gif
htkimminh-15.gif

Tổng bí Thư Nông Đức Mạnh bắt tay Hòa thượng lúc cùng đoàn GHPGVN đến chào các vi lãnh đạo nhà nước sau đại hội GHPGVN lần thứ VI tại thủ đô Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày