Sóc Trăng: Bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Huệ Hậu trụ trì chùa Đức Thành, huyện Kế Sách

(GNO-Sóc Trăng): Ngày 9-12, Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng, Ban Đại diện Phật giáo huyện Kế Sách đã tổ chức lễ bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Huệ Hậu chính thức đảm nhiệm trụ trì chùa Đức Thành, ấp An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Tham dự lễ có HT. Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; TT. Thích Minh Hồng - Ủy viên Kiểm soát Ban Trị sự; TT. Thích Thiện Thạnh - Trưởng ban Tăng sự Tỉnh hội; TT. Thích Minh Hạnh - Chánh Thư ký Ban Trị sự cùng chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các huyện thành và Tăng Ni, Phật tử trong huyện.

Lễ bổ nhiệm chùa Đức Thành.jpg
Chính quyền các cấp.jpg

Các vị quan khách chính quyền cùng Phật tử tham dự

Cung nghinh Chư Tôn đức.jpg
Phật tử làm hàng chào danh dự.jpg

Phật tử xếp hàng cung đón chư tôn giáo phẩm quang lâm

Về phía chính quyền có các ông Trần Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng; Ngô Thành So - Phó phòng Nội vụ huyện Kế Sách cùng quý vị đại diện chính quyền xã An Lạc Tây và ấp An Công sở tại.

Chùa Đức Thành do Ni sư Thích nữ Như Trí sáng lập vào năm 1970 và làm trụ trì đến năm 2004. Sau khi Ni sư viên tịch, đệ tử của Ni sư là Sư cô Thích nữ Trí Hạnh ở trông coi và sinh hoạt Phật sự theo sự hướng dẫn của Ban Đại diện Phật giáo huyện Kế Sách.

Chư Ni và đạo tràng Phật tử.jpg

Vào đầu năm 2009, do bệnh duyên nên Sư cô TN Trí Hạnh và Phật tử chùa Đức Thành mời Sư cô Thích nữ Huệ Hậu (là đệ tử của Ni sư Thích nữ Như Thuận - chùa Phước Thuận, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về chăm lo ngôi Tam bảo và hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng Chánh pháp của Đức Phật.

Tại buổi lễ, TT Thích Thiện Thạnh - Trưởng ban Tăng sự Tỉnh hội đọc quyết định bổ nhiệm, HT. Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS trao quyết định cho Sư cô TN Huệ Hậu làm trụ trì chùa Đức Thành.

Trong lời phát nguyện nhận nhiệm vụ của Sư cô tân trụ trì có đoạn: "Con xin nguyện thực hiện đúng tinh thần Hiến chương GHPGVN, phụng đạo giúp đời; xin nguyện đem hết khả năng của mình phụng sự Đạo pháp, phục vụ Dân tộc, hướng dẫn đồng bào Phật tử sống đúng với chân lý đạo Phật; nguyện luôn luôn tinh tấn học tập Kinh Luật Luận, cũng như chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước, xứng đáng là người tu sĩ trong thế hệ hiện đại, là người công dân gương mẫu của đất nước".

HT Thích Thiện Sanh trao quyết định bổ nhiệm.jpg

HT. Thích Thiện Sanh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì

Sư cô tân trụ trì phát nguyện.jpg

SC. Thích nữ Huệ Hậu phát nguyện

Thượng tọa Thích Trí Phát - Phó đại diện Phật giáo huyện Kế Sách thay mặt Ban Tổ chức đã có lời tri ân đến chư tôn đức, chính quyền các cấp và đồng bào Phật tử đã quang lâm chứng dự lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Đức Thành, góp phần trang nghiêm buổi lễ và giúp cho công tác Phật sự tại huyện Kế Sách được viên thành tốt đẹp. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày