Sóc Trăng: Chùa Hiệp Châu tổ chức an vị thánh tượng Bồ tát Quán Thế Âm

(GNO-Sóc Trăng): Ngày 23-3, Đại đức Thích Trung Đa - trụ trì chùa Hiệp Châu, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã trọng thể làm lễ an vị Kim thân Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên nhân ngày vía của Ngài và cũng chính là ngày kỷ niệm 4 năm ngày viên tịch của Ni sư Thích nữ Diệu Thiền - tiền nhiệm trụ trì chùa Hiệp Châu.

Chứng minh lễ an vị có Hòa thượng Thích Thiện Sanh - Phó ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, quý Phật tử trong và ngoài tỉnh cũng đến dự lễ góp phần cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Qua hơn 3 tháng khởi công xây dựng, với sự tài trợ của Đại đức Thích Thiện Minh và bổn đạo Phật tử chùa Khánh Sơn, Tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm cao 15 mét đã hoàn thành viên mãn với tổng kinh phí khoảng 450 triệu đồng.

Đây là một công trình văn hóa tâm linh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của ngư dân ven vùng sông Hậu thông ra cửa biển Định An.

Sư hiện diện của Bồ tát Quán Thế Âm với bình nước am lồ dịu mát, nhành dương chi mềm mại, sẽ xua tan bao nỗi khổ của kiếp nhân sinh và mang đến cho nhân loại chân hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày