Sóc Trăng: Khánh thành cầu bê-tông An Lạc Phúc Quý và trao quà đến bà con địa phương

Cắt băng khánh thành cầu bê-tông An Lạc Phúc Quý
Cắt băng khánh thành cầu bê-tông An Lạc Phúc Quý
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2-5, tại ấp An Tập, xã An Hiệp, H.Châu Thành, Hòa thượng Thích Minh Hạnh, trụ trì chùa Thiên Thới cùng nhà tài trợ, chính quyền địa phương tổ chức cắt băng khánh thành cầu An Lạc Phúc Quý và trao quà đến bà con địa phương.

Theo đó cầu An Lạc Phúc Quý dài 23 mét, rộng 3,5 mét được kết cấu bằng bê-tông cốt sắt, tải trọng trên 2 tấn.

Được biết, công trình do Hòa thượng Thích Thanh Tùng, trụ trì chùa An Lạc (TP.HCM) giới thiệu, các Phật tử chùa An Lạc tài trợ kinh phí vật tư; Hòa thượng Thích Minh Hạnh thiết kế kỹ thuật và chỉ đạo thực hiện, nhóm thiện nguyện chùa Thiên Thới, chính quyền cùng nhân dân địa phương đồng thi công xây dựng.

Đoàn trao tặng 50 phần quà đến bà con nghèo địa phương

Đoàn trao tặng 50 phần quà đến bà con nghèo địa phương

Cây cầu có giá trị tương đương 200 triệu đồng. Dịp này, nhà tài trợ dành tặng bà con nghèo 50 phần quà trị giá 10 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày