Sóc Trăng: Sơ kết công tác Phật sự quý III-2013

GNO - Sáng qua, 10-10, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng khai mạc Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự quý III-2013 và đề ra chương trình hoạt động 3 tháng cuối năm 2013.

Trước giờ khai mạc Hội nghị, chư tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã dành một phút tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tưởng niệm cố Hòa thượng Trà Kha Leng, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tân viên tịch.

Chu Ton duc Chung minh.jpg

Chư tôn đức chứng minh hội nghị

Chứng minh và chủ trì Hội nghị có HT.Dương Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Thiện Sanh, UV Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cùng chư tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh.

Ông Thạch Tha, UV Thường trực UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng; ông Trương Văn Lai, Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng cùng quý vị đại diện chính quyền, mặt trận TP.Sóc Trăng và địa phương sở tại cũng đến tham dự.

Niem Phat cau gia ho.jpg

Niệm Phật và phút tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và HT.Trà Kha Leng

TT Thich Minh Hanh bao cao.jpg

TT.Thích Minh Hạnh báo cáo tổng kết

Tại Hội nghị, TT.Thích Minh Hạnh, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã thông qua bản báo cáo sơ kết công tác Phật sự năm 2013 với các điểm nổi bật như: công nhận chùa Vĩnh Phước (ấp 21, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) là cơ sở của GHPGVN, bổ nhiệm ĐĐ.Thích Thanh Lập làm trụ trì chùa Vĩnh Hưng (TP.Sóc Trăng), ĐĐ.Thích Thiện Ý làm trụ trì chùa Thiên Đức (xã An Mỹ, huyện Kế Sách) và hợp thức hóa lễ bổ nhiệm TT.Thích Nhựt Quang làm trụ trì chùa Năng Nhơn (TP.Sóc Trăng).

Báo cáo cho biết, BTS GHPGVN tỉnh đã tiếp phái đoàn Ban Hoằng pháp T.Ư do HT.Thích Thiện Bảo làm trưởng đoàn đến thăm và cúng dường 2 điểm trường hạ (chùa Khánh Sơn và chùa Đại Giác); có 46/90 cơ sở tự viện thuộc Phật giáo Bắc tông trong tỉnh Sóc Trăng trọng thể tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2557 và 92 cơ sở tự viện thuộc Phật giáo Nam tông đều có cử hành lễ Sene Đôn-ta, là lễ hội truyền thống của dân tộc Khmer Nam bộ.

Mới đây, BTS GHPGVN tỉnh long trọng ổ chức lễ tang cố HT.Trà Kha Leng, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Hội phó Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng.

Về công tác từ thiện, đã hỗ trợ cho đồng bào nghèo, hội làng mù, các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, xây dựng cầu giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương, đóng tặng cây nước, phát cơm cháo tại các điểm trong bệnh viện, tổ chức khám chữa bệnh cho dân nghèo và nhiều công tác phúc lợi xã hội khác với tổng kinh phí đạt trên 27 tỷ đồng.

Chu Ton duc Tang.jpg

Chư tôn thiền đức tham dự - Ảnh: Thích Định Hương

Trên cơ sở đó, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đề ra chương trình hoạt động Phật sự quý IV-2013, gồm tiến hành thủ tục khai mở Đại Giới đàn Thiện Tường, dự kiến tổ chức vào các ngày 28, 29 và 30-3-2014 (nhằm ngày 28, 29 và 30-2-Giáp Ngọ); tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng; tổ chức Hội thi giáo lý năm 2013 dành cho hàng cư sĩ Phật tử trong tỉnh Sóc Trăng; tổ chức lễ kỷ niệm 705 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn; triển khai Thông bạch của TƯGH về vận động cứu trợ lũ lụt miền Trung; tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 22-12-2013 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Kế Sách...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày