Sri Lanka: Kêu gọi ngăn chặn việc lạm dụng các biểu tượng Phật giáo

Giác Ngộ - Ngày 21-2, Hòa thượng Giáo sư Aththangane Rathanapala, người bảo trợ chính của Ủy ban Tăng sĩ Quốc gia (NBF) đã đọc một bản thông cáo báo chí ngắn gọn tại Ủy ban Dịch vụ Thư viện Quốc gia. Ngài nói: “Một số đảng phái chính trị đã bóp méo và thay đổi những biểu tượng Phật giáo, các bài kinh Pali để làm nhục Phật giáo. Nhiều người chưa nhận thức rõ điều này và những rắc rối có thể xảy ra trong nay mai”.
wwwth.jpg

Những giá trị đạo đức ở Sri Lanka đang bị suy thoái dần cùng với sự phá hủy những giá trị tôn giáo. Chính phủ, Giáo hội Tăng già và các nhà chức trách cần phải có trách nhiệm trong vấn đề này, cần phải bảo vệ luật pháp và các giá trị đạo đức trong xã hội. Ngài còn chỉ ra rằng, chỉ có thuyết giảng mỗi ngày thôi thì chưa đủ, việc thực tập quan trọng hơn thuyết giáo.

Đồng thời ngài còn nhấn mạnh rằng, hiện tại một số đảng phái chính trị đang tìm cách chống phá Phật giáo bằng cách ngầm cho phép tiến hành những hoạt động gây hại cho Phật giáo. Vì thế, ngài yêu cầu chính phủ cần phải ngăn chặn những hoạt động ấy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày